Dự lễ kỷ niệm có anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ T.Ư Đoàn.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Thanh Tùng đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn và đảng viên trong toàn đảng bộ ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng, tri ân công lao to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời nhìn nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
Đồng thời, anh Nguyễn Thanh Tùng cho biết, hiện Đảng bộ T.Ư Đoàn với 1.000 đảng viên đã đoàn kết, đồng lòng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, ra sức thi đua tham mưu đẩy mạnh thực hiện và gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong triển khai thực hiện phong trào thanh thiếu nhi cả nước.
Anh Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, Đảng lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trong kỷ nguyên Đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Thời điểm hiện tại chúng ta đã có đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc như nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Thanh Tùng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan thống nhất nhận thức, đoàn kết một lòng, không ngừng sáng tạo, quyết tâm hành động, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ như: khẩn trương ổn định và vận hành hiệu quả hoạt động của các ban, đơn vị T.Ư Đoàn, các tổ chức đảng sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18; giải quyết thấu đáo, đúng quy định, cơ chế, chính sách cho người lao động thuộc diện tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.
Tập trung tham mưu để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là giáo dục lý tưởng cộng sản, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của công dân, tập trung định hướng thanh niên trước những vấn đề mới, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong thanh niên.
Tạo môi trường nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và thói quen của thanh niên về chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về thanh niên; vận động thanh niên tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số.
Mạnh dạn đổi mới phương thức tổ chức các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, tránh hình thức, chú trọng đến tính hiệu quả và sự tham gia thực chất của thanh niên. Xây dựng Đoàn mạnh từ cơ sở, huy động được sức mạnh ngay tại chỗ, ngay từ địa bàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn Nguyễn Thanh Tùng cho biết, tháng 11/1945, Chi bộ Đảng cơ quan T.Ư Đoàn được thành lập với 9 đảng viên. Đến tháng 12/1951, Đại hội thành lập Liên chi bộ Đảng cơ quan T.Ư Đoàn được tiến hành và tháng 4/1960, được sự đồng ý của cấp ủy Đảng cấp trên, Đại hội thành lập Đảng bộ Cơ quan T.Ư Đoàn với 86 đảng viên trên tổng số hơn 150 đồng chí cán bộ được tiến hành.
Từ đó đến nay, Đảng bộ T.Ư Đoàn không ngừng được củng cố, phát triển vững mạnh. Hơn 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đoàn kết, đồng lòng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, ra sức thi đua tham mưu đẩy mạnh thực hiện và gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong triển khai thực hiện phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Chất lượng, số lượng kết nạp đảng viên được nâng cao.
Dịp này, Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn và cấp ủy các đơn vị trân trọng giới thiệu 122 đoàn viên ưu tú để Đảng theo dõi, bồi dưỡng.