"Tám" chuyện cùng cô bạn mê cờ vua

Cún Bông
Đam mê cờ vua và tiếng Anh, Phạm Thị Thảo Uyên (lớp 5N, trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, TP. Vinh, Nghệ An) đã sưu tập được kha khá thành tích đáng nể. Theo dõi cuộc trò chuyện dưới đây giữa PV Cún Bông với cô bạn để “bỏ túi” thêm bí kíp chinh phục môn học và môn thể thao thú vị nhé!

"Bí kíp" luyện cờ

Chào Thảo Uyên, bạn bắt đầu làm quen với cờ vua từ khi nào vậy?

THẢO UYÊN: Từ năm lớp 3, khi thấy các anh chị lớp trên chơi cờ vua, mình đã khá tò mò. Càng xem các anh chị đấu, mình càng thấy thích. Bắt đầu từ đấy, mình thấy hứng thú và bị cờ vua lôi cuốn.

Đọc sách vừa trau dồi kiến thức vừa thư giãn thật tuyệt vời!

Bạn bị cờ vua thu hút bởi điều gì?

THẢO UYÊN: Mình thấy môn thể thao này rất bổ ích. Khi chơi cờ, mình vừa có thể rèn luyện khả năng tư duy vừa trau dồi sự tập trung.

Chắc đó cũng là “bí kíp” để bạn chiến thắng trong các ván cờ?

THẢO UYÊN: Đúng vậy! Tập trung và tư duy logic là hai chìa khóa để bạn đánh bại đối thủ. Thế mạnh của mình là phán đoán được nước đi của đối phương. Hơn nữa, sau mỗi trận đấu, mình thường phân tích và học hỏi nước đi của đối thủ để áp dụng cho các ván cờ sau. Nhờ đó mà kỹ năng chơi cờ của mình đã tiến bộ hơn mỗi ngày.

Chăm chỉ luyện cờ và niềm vui chiến thắng.

Tham gia khá nhiều giải cờ vua, có lẽ bạn đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ?

THẢO UYÊN: Những lần đầu thi đấu, mình khá hồi hộp. Nhưng dần dần, mình đã bình tĩnh 20 Cô chị đảm đang chăm sóc em giúp mẹ! và tập trung hơn. Mình nhớ mãi khi tham gia lễ hội cờ vua Phượng Hoàng Trung Đô. Chỉ một chút lơ là mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và tạo ra một cái bẫy cho chính mình. Tuy vậy, mình đã rất cố gắng ở những ván sau và cuối cùng mình chiến thắng.

“Tips” chinh phục tiếng Anh hay ho

Nghe nói ngoài cờ vua, bạn còn rất “đỉnh” tiếng Anh?

THẢO UYÊN: Hii, so với nhiều bạn khác thì thành tích của mình còn chưa nhiều đâu. Nhưng mình tự hào là mình yêu tiếng Anh. Mình rất thích học vì mình mong sau này có thể đi du học. Hơn nữa, mẹ mình là giáo viên ngoại ngữ nên mình sớm bị “ảnh hưởng’’ việc học tiếng Anh từ mẹ.

Ồ, vậy, bạn chắc có nhiều “mẹo hay” để học tốt ngoại ngữ nhỉ?

THẢO UYÊN: À, với mình tiếng Anh như một “người bạn”. Mình thấy thích thú khi được nghe, được nói với “bạn ấy” mỗi ngày. Mỗi khi học, ngoài viết vào vở, mình còn chép những chú ý quan trọng vào sổ tay để có thể ghi nhớ kỹ hơn. Mình còn đặt mục tiêu hằng tuần phải đọc từ 3 - 5 quyển sách Anh ngữ ngắn hoặc xem 2 video tiếng Anh về chủ đề cờ vua. Làm cách đó, mình sẽ trau dồi thêm được nhiều từng vựng cũng như không bị quên kiến thức.

Cô chị đảm đang chăm sóc em giúp mẹ!
Cô chị đảm đang chăm sóc em giúp mẹ!

Mình nghĩ mỗi người sẽ có những cách học phù hợp với bản thân và hoàn cảnh. Với mình, những cách đó khá hiệu quả. Ngoài đạt thành tích về một số cuộc thi học thuật cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia, mình còn sử dụng tiếng Anh thành thạo để dẫn chương trình. Mình nhớ dịp làm MC của CLB tiếng Anh để giao lưu với các bạn người Ấn Độ. Lần đầu đứng trên sân khấu lớn để thuyết trình nên mình khá lo lắng. Nhưng nhờ có sự hướng dẫn và ủng hộ của mẹ, mình đã vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện thú vị! Chúc cho ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực nhé!

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi đồng, số 17 năm 2024. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Cún bông Chăm học. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Tám" chuyện cùng cô bạn mê cờ vua tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Nguyễn Khánh Vân và hành trình từ nữ sinh xuất sắc đến đại biểu chất vấn nổi bật

Nguyễn Khánh Vân, cô bạn lớp 9A12, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) đã thu hút sự chú ý tại Phiên họp giả định "Quốc hội Trẻ em" lần II năm 2024. Không chỉ ghi dấu ấn bởi thành tích học tập xuất sắc, Khánh Vân còn khiến mọi người ấn tượng với vai trò đại biểu chất vấn, góp phần truyền tải những thông điệp ý nghĩa về các vấn đề xã hội cấp thiết.

Cậu bạn người Mông mong muốn mọi trẻ em được đến trường

Thào Mí Phềnh, học sinh lớp 9A3 của trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Lũng Chinh (huyện Mèo Vạc, Hà Giang). Cậu bạn người dân tộc Mông đến từ vùng cao nguyên xa xôi, đã vượt qua mọi khó khăn để trở thành 1 trong 306 đại biểu trẻ em tham dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”.

2 học sinh Cà Mau nhặt của rơi trả cho người bị mất

Ngày 23/9, Công an thị trấn U Minh (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa cùng 2 học sinh của trường THCS Nguyễn Thái Bình (thị trấn U Minh, huyện U Minh) bàn giao ví gồm giấy tờ tùy thân và tiền mặt trị giá gần 11 triệu đồng cho người bị mất.