Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường và cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai được thực hiện liên tục, hiệu quả, không bị gián đoạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, cơ sở hạ tầng yếu kém, nhiều khu vực tiềm ẩn rủi ro cao trước diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường của thiên tai.
Để khắc phục những tồn tại này, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng lãnh đạo các tập đoàn VNPT, Viettel, EVN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Việc tổ chức thực hiện phải theo đúng chức năng, nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Một trong những nội dung trọng tâm được Thủ tướng nhấn mạnh là việc bảo đảm không để gián đoạn công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo kiện toàn bộ máy chỉ huy phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn ở cấp tỉnh, cấp xã, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân, triển khai kịp thời phương án ứng phó thiên tai tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra chủ quan, lơ là, chậm trễ trong công tác phòng, chống thiên tai, sẽ bị xử lý nghiêm.
Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các địa phương rà soát, cập nhật phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai phù hợp tình hình mới; tập trung đầu tư khắc phục dứt điểm các tồn tại trước mùa mưa bão năm 2025, nhất là các sự cố về đê điều, hồ đập, hạ tầng viễn thông, điện, tiêu thoát nước... Đặc biệt, cần bảo đảm thông tin liên lạc, nguồn điện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong mọi tình huống; khắc phục tình trạng ngập úng đô thị khi xảy ra mưa lớn.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai cũng là một nội dung then chốt. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, tăng cường dự báo, cảnh báo sớm, cung cấp thông tin kịp thời cho người dân và chính quyền các cấp. Cần đầu tư hiện đại hóa hệ thống quan trắc, dữ liệu kết nối ổn định từ cơ sở về trung tâm dự báo, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai từ trung ương tới địa phương.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện, phối hợp vận hành hiệu quả hồ chứa. Bộ Xây dựng rà soát các công trình hạ tầng giao thông, hệ thống tiêu thoát nước đô thị, có phương án khắc phục kịp thời khi xảy ra ngập úng.
Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Phòng thủ dân sự, xây dựng phương án sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ địa phương.
Bộ Công an triển khai kế hoạch hỗ trợ Nhân dân ứng phó, cứu nạn; Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất trường học.
Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí, rà soát cơ chế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đơn giản hóa thủ tục, kịp thời hỗ trợ người dân.
Cùng với đó, các cơ quan truyền thông như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai cho người dân; cập nhật thông tin chính xác, kịp thời khi có thiên tai xảy ra để Nhân dân chủ động ứng phó.
Lãnh đạo các tập đoàn VNPT, Viettel, EVN phải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục bất cập trong hệ thống hạ tầng sau bão Yagi năm 2024, triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ, đường truyền, bảo đảm kết nối, duy trì nguồn điện, sóng viễn thông phục vụ công tác phòng, chống thiên tai không bị gián đoạn.
Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi cả nước, bảo đảm ứng phó linh hoạt, hiệu quả trong mọi tình huống. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh để Thủ tướng, Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý.