Tập đoàn VsetGroup đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"

Bảo Bối
Ngày 14/04,Tập Đoàn VsetGroup đã ký kết ủng hộ hoạt động thường niên giai đoạn 2022–2026 với Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu".

Tiếp thêm động lực cho những ước mơ của học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển và hải đảo có hoàn cảnh khó khăn, Tập đoàn VsetGroup đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” trong 05 năm liên tiếp (2022 -2026).

Tập đoàn VsetGroup đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB

Phát huy những giá trị tốt đẹp, đặc biệt trong giai đoạn hậu COVID-19, Tập Đoàn VsetGroup đã cam kết cùng đồng hành với Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” thực hiện các hoạt động thiện nguyện thiết thực gồm trao tặng 25 căn nhà đồng đội và hỗ trợ học bổng cho 50 học sinh là con của cán bộ - quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại Trường Sa với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng trong 5 năm.

Tập đoàn VsetGroup đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB

Tham dự Lễ ký kết có bác Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Giám đốc Quỹ học bổng Vừ A Dính - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Ban lãnh đạo Tập doàn VsetGroup, cùng đại diện các đơn vị liên quan thuộc Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và toàn thể cán bộ quản lý, nhân viên của Tập đoàn VsetGroup.

Tập đoàn VsetGroup đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB

Phát biểu tại Lễ ký kết, thay mặt Quỹ và Câu lạc Bộ, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp này vì trong thời điểm hiện nay, với nhiều khó khăn thách thức Tập Đoàn VsetGroup vẫn dành những tình cảm rất đáng trân quý cho trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em vùng biển, hải đảo và cảm ơn sự quan tâm của Ban lãnh đạo tập đoàn đã tài trợ ủng hộ đồng hành dài hạn với Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Lễ ký kết này không chỉ là việc làm bằng giấy mực mà là sự ký kết bằng trái tim.

Tập đoàn VsetGroup đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB

Chia sẻ với cán bộ, nhân viên Tập Đoàn VsetGroup, bác Trương Mỹ Hoa bày tỏ tự hào với những đóng góp của Quỹ học bổng và CLB trong thời gian qua. Dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm luôn sát cánh và đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính đã thắp lên ngọn lửa nghĩa tình đồng bào cao đẹp của đất nước Việt Nam.

Tập đoàn VsetGroup đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB

Với việc mang tên của người Anh hùng Liệt sĩ dân tộc Mông, Quỹ học bổng Vừ A Dính hoạt động với mục tiêu hết sức ý nghĩa, đó là hỗ trợ hàng nghìn suất học bổng cho các bạn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và học sinh vùng hải đảo khó khăn, giúp các bạn có ý thức vươn lên học giỏi, rèn luyện tốt. Đặc biệt, các hoạt động của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” không chỉ góp phần động viên, khích lệ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các chiến sĩ, đồng bào và học sinh vùng hải đảo xa xôi, mà còn thể hiện tinh thần gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tập đoàn VsetGroup đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB

Trong không khí hết sức ý nghĩa của Lễ ký kết, Tổng giám đốc Tập Đoàn VsetGroup Trương Văn Mẫn chia sẻ: “Tập Đoàn VsetGroup rất vui mừng được đồng hành với công việc mang ý nghĩa thiện nguyện, một công việc đầy ắp yêu thương lên rừng xuống biển mà Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” vẫn thực hiện nhiều năm qua. Đây là một cơ hội may mắn để Tập đoàn VsetGroup thực hiện phương châm: “Tham gia các hoạt động xã hội là việc phải làm chứ không phải là việc nên làm”. Thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập Đoàn VsetGroup chúc Quỹ và Câu lạc bộ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp để ngày càng có nhiều hoạt động ý nghĩa chia sẻ kịp thời giúp các em học sinh dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biển đảo cố gắng phấn đấu vươn lên học tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Tập đoàn VsetGroup đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB
Siêu thị cây xanh thuộc Công ty Cổ phần Cảnh quan VsetNature – công ty thành viên của Tập Đoàn VsetGroup vinh dự được đón tiếp bác Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và đoàn làm việc ghé thăm

Đề cao tinh thần “Hoạt động kinh doanh luôn gắn với các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến vì cộng đồng”, VsetGroup đã không ngừng lan tỏa yêu thương giữa con người với con người, thường xuyên tổ chức những chiến dịch đồng hành cùng xã hội một cách thiết thực nhất bởi mỗi ngày được đồng hành cùng xã hội là niềm tự hào của VsetGroup. Đặc biệt khi đồng hành tài trợ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” là Tập Đoàn VsetGroup đang hỗ trợ theo chiều sâu, đóng góp cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trẻ của đất nước; góp phần làm cho “miền núi tiến kịp miền xuôi” như lời Bác Hồ căn dặn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tập đoàn VsetGroup đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.