Tây Ban Nha khuyến khích trẻ em tiểu học tự đi đến trường

Vũ Hồng Loan
Một số trường học ở thành phố Pontevedra, Tây Ban Nha đã khuyến khích trẻ em tự đi đến trường mà không cần cha mẹ bên cạnh.

Theo Straits Times đưa tin, đối với nhiều phụ huynh, để các bạn nhỏ tự đi đến trường họ sẽ luôn cảm thấy bất an, lo lắng. Thế nhưng, cách này trên thực tế lại chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho học sinh tiểu học ở Tây Ban Nha.

Chương trình khuyến khích học sinh tự đi học được thành phố Pontevedra phát động vào năm 2010, mang tên "Con đường đến trường". Có 7 trường ở thành phố tham gia chương trình. Theo thống kê trong năm 2015, khoảng 25% học sinh từ 7 đến 12 tuổi của 7 trường đã tự đi học mà không cần cha mẹ bên cạnh.

Tự đi đến trường sẽ giúp tăng tính độc lập cho trẻ trong tương lai hơn.

Chương trình này đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn học sinh. Cậu bạn Pablo Pazos, 8 tuổi, cho biết bạn ấy cảm thấy thoải mái khi tự đi học. Pablo và các bạn có không gian tự do hơn, có thể trò chuyện với nhau về nhiều thứ mà thường người lớn không quan tâm. Khi có cha mẹ dắt đến trường thì các bạn thường không có cơ hội nói với nhau nhiều như vậy.

Khi triển khai chương trình, nhà trường và phụ huynh vẫn giám sát chặt chẽ các bạn học sinh. Nếu các bạn không đến trường đúng giờ thì cán bộ nhà trường sẽ gọi điện để kiểm tra thông tin với phụ huynh.

Ban đầu, chương trình là sáng kiến của nhà tâm lý giáo dục người Ý, ông Francesco Tonucci, 76 tuổi, và là thành viên của hội đồng nghiên cứu quốc gia về tâm lý giáo dục của Ý. Ông cho rằng rằng sự có mặt của người lớn sẽ ảnh hưởng đến cơ hội khám phá thế giới xung quanh, tìm hiểu cái mới của trẻ em. Trẻ sẽ tự lập, tích lũy cho mình nhiều kĩ năng hơn khi trải qua chương trình bổ ích như này.

Trẻ sẽ có thời gian khám phá mọi thứ xung quanh và hiểu người bạn bên cạnh mình hơn.

Cô Pilar Lores, Hiệu trưởng một ngôi trường áp dụng chương trình, chia sẻ rằng trẻ em sẽ biết cách chăm sóc mình và chăm sóc người khác hơn. Trẻ em nhút nhát thì sẽ nhanh nhẹn, hoạt bát hơn.

Chương trình này nhận được sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh và các bạn học sinh vì ý nghĩa thực tế mà nó đem lại. "Con đường đến trường" cũng góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông vì phụ huynh không phải tập trung đông đúc trước cổng trường vào giờ tan học như trước nữa.

Loan Vũ (dịch)

Nguồn: Straits Times 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tây Ban Nha khuyến khích trẻ em tiểu học tự đi đến trường tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Thủ tướng yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc dựng lại nhà cho người dân vùng lũ

Tại Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng khẩn trương phát động chiến dịch tái thiết nhà ở theo “tinh thần Quang Trung”, đặt mốc hoàn thành từ nay đến trước Tết Nguyên đán nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân sau đợt mưa lũ lịch sử.

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...