Teen Tứ Xuyên cheo leo thang thép tới trường

Vũ Hồng Loan
Học sinh ở ngôi làng nằm trên núi đá Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) từ nay có thể đến trường an toàn hơn bằng thang thép thay vì thang dây sơ sài như trước đây.

Một bậc thang bằng thép kiên cố thay thế bậc thang sơ sài bằng dây rừng đã được hoàn thành. Bậc thang này là con đường đi học hàng ngày của các bạn học sinh Trung Quốc sống ở một ngôi làng nằm trên núi đá Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Từ nay, các bạn học sinh ở làng nghèo Trung Quốc sẽ đi học bằng bậc thang kiên cố này.

Để trèo được lên bậc thang mới hoàn thành thì các bạn nhỏ cần phải có người hướng dẫn cụ thể và chính xác.

Một bạn học sinh tiểu học ở ngôi trường làng nghèo đang leo lên bậc thang mới để trở về nhà sau khi kết thúc buổi học.

Khuôn mặt phấn khởi của các bạn nhỏ khi leo lên bậc thang thép mới hoàn thành này.

Các bạn nữ ngồi nghỉ trên thềm bậc thang.

Trẻ em khi đi trên chiếc thang này vẫn cần phải có người lớn đi kèm theo.

Các bạn học sinh cẩn thận leo lên bậc thang để về nhà.

Trước đó, nhiều người dân Trung Quốc không khỏi sốc trước hình ảnh các bạn học sinh ở một ngôi làng xa xôi trên núi ở tỉnh Tứ Xuyên leo bậc thang dây 1 ngày 2 lần để tới lớp học ở dưới núi và về nhà.

Thường để đến trường, các bạn học sinh sẽ phải mất 1-2 tiếng đồng hồ.

Vách đá cheo leo nhưng các bạn không có dụng cụ bảo hộ. Vì đường đi khó khăn nên các bạn thường ở lại trường, 2 tuần mới về nhà 1 lần.

Loan Vũ (Tổng hợp)

Nguồn: Sina, Kiến thức

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Teen Tứ Xuyên cheo leo thang thép tới trường tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.