Tháng 9 tới, Pháp cấm học sinh dùng điện thoại thông minh, máy tính bảng trong trường

Ngọc Hà (Lược dịch)
Ngày 30/7, Quốc hội Pháp đã thông qua luật mới: Điện thoại thông minh và máy tính bảng sẽ bị cấm trong tất cả các trường học.

Năm học mới sẽ bắt đầu vào tháng Chín, đây cũng là lúc lệnh cấm điện thoại sẽ được áp dụng với tất cả các học sinh Pháp dưới 15 tuổi.

Theo thống kê, ở Pháp thì cứ 10 người sẽ có 9 thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi sở hữu chiếc điện thoại thông minh.

Theo luật mới, tất cả các thiết bị điện tử thông minh được kết nối Internet phải để ở nhà hoặc mang đến trường nhưng sẽ tắt đến cuối ngày.

Các nhà trường sẽ đưa ra những trường hợp ngoại lệ khi sử dụng vào mục đích dạy học, các hoạt động ngoại khóa hoặc với học sinh khuyết tật.

Các trường trung học có thể tự đưa ra quyết định áp đặt lệnh cấm một phần hoặc toàn bộ các thiết bị kết nối.

Trước đó vào năm 2010, điện thoại đã từng bị cấm sử dụng trong lớp học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp, Jean-Michel Blanquer rất đồng thuận với dự luật này và coi đây như một lời thông điệp gửi tới toàn xã hội Pháp cũng như các nước trên thế giới.

Việc thông qua luật này của Quốc hội Pháp nhằm từng bước thực hiện lời hứa của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chiến dịch tranh cử trước đó.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tháng 9 tới, Pháp cấm học sinh dùng điện thoại thông minh, máy tính bảng trong trường tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Phát triển khoa học, công nghệ nhìn từ mục tiêu của Nghị quyết 57

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó đặt mục tiêu rõ ràng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tầm nhìn đến năm 2045.