Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 – 31/5/2026), nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa nicotine thế hệ mới.
Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam; Tiến sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, đại diện các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thành phố Hải Phòng, các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức quốc tế, các nghệ sĩ cùng sự có mặt của hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP. Hải Phòng.
Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục lựa chọn chủ đề "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá" nhằm cảnh báo về các chiến lược tiếp thị tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá trong việc "ngụy trang" các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bằng hình ảnh hiện đại, thời thượng để thu hút giới trẻ. Thông điệp của chiến dịch nhấn mạnh việc bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ nghiện nicotine và kêu gọi các quốc gia tăng cường thực thi chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Phát biểu tại chương trình, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, tình trạng trẻ hóa đối tượng nghiện thuốc lá đang là thực tế đáng báo động, đòi hỏi sự quyết liệt vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về những tác hại do thuốc lá gây ra. Không những vậy, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang gia tăng nhanh, đe dọa những thành tựu chúng ta đạt được trong hơn một thập kỷ qua.
"Trước thách thức ấy, Đoàn Thanh niên xác định rõ vai trò của tuổi trẻ không chỉ là đối tượng tuyên truyền, mà là lực lượng chủ lực, bản lĩnh, tiên phong thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá để đẩy lùi mối nguy hại từ thuốc lá", anh Nguyễn Minh Triết nói.
Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã phối hợp với ngành y tế thực hiện nhiều nội dung, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tới mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên như: các giải thể thao nói không với thuốc lá; các cuộc thi sân khấu hóa, thi thiết kế video clip, ấn phẩm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; tập huấn cho cán bộ Đoàn chủ chốt về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá; ký giao ước thi đua vận động đoàn viên, thanh niên không hút thuốc lá; xây dựng các sản phẩm truyền thông trên internet, mạng xã hội.
Thông qua các hoạt động, nhiều ý tưởng, sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá trong thanh thiếu niên được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực như: mô hình "Cơ quan không khói thuốc lá"; "Chi đoàn không khói thuốc lá"; "Trường học không khói thuốc lá"… Đặc biệt, các mô hình, hoạt động đã góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong giới trẻ.
Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm nay, T.Ư Đoàn phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá tổ chức Lễ mít tinh tại thành phố Hải Phòng và chuỗi các Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, tìm kiếm sáng kiến phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên tại 5 tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đề nghị, thông qua các hoạt động lần này, T.Ư Đoàn mong muốn mỗi cơ sở Đoàn, mỗi bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ chuyển hóa nhận thức thành hành động: Tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của tuổi trẻ; tích cực đồng hành cùng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới và nicotine; tuyên truyền sâu rộng về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; xây dựng lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; xây dựng môi trường học đường, công sở, công cộng không khói thuốc; khẳng định quyết tâm của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc chung tay phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Nhiều tín hiệu tích cực
Tại chương trình, Tiến sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết, sử dụng Thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu của nhiều bệnh không lây nhiễm nguy hiểm như ung thư, bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và nhiều vấn đề sức khỏe khác.
Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là sự tham gia tích cực của lực lượng đoàn viên, thanh niên trên cả nước.
Theo Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành trên 15 tuổi năm 2023: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nam giới giảm từ 47,4% (năm 2010), xuống 38,9% (năm 2023). Tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi giảm từ 5,36% năm 2013 xuống 2,78% năm 2019; trong nhóm từ 13 đến 15 tuổi giảm từ 2,5% (năm 2014) xuống 1,9% (năm 2022).
"Tôi mong muốn và tin tưởng rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh; nói không với thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, các sáng kiến và phong trào vì môi trường sống trong lành không khói thuốc", TS. Hà Anh Đức nói.
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Angela Pratt nhấn mạnh rằng “các sản phẩm thuốc lá và nicotine được thiết kế để thu hút những người trẻ tuổi, khiến họ bị cuốn hút và nghiện suốt đời. Trách nhiệm của chúng ta là phá bỏ vòng tròn nghiện nicotine này”; đồng thời đánh giá việc Việt Nam kiên quyết triển khai các biện pháp kiểm soát thuốc lá, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 173/2024/QH15 về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp và vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, là bước đi rất mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thế hệ trẻ trước các sản phẩm gây nghiện mới.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động sôi nổi dành cho đoàn viên, thanh niên đã được tổ chức như giao lưu với nghệ sĩ trẻ, mini game tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên nền tảng Kahoot, tuyên truyền về Nghị quyết 173/2024/QH15 và các kiến thức liên quan tới tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chương trình góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống tích cực, xây dựng lối sống lành mạnh và trách nhiệm với cộng đồng.
Bên cạnh đó, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát động chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng và tương lai thế hệ trẻ Việt Nam.










