Dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Cùng dự và trình bày các chuyên đề tại hội nghị có TS. Nguyễn Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN.
Hội nghị nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp, trong học tập, lao động, công tác; chú trọng phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, Hội, Đội.
Cùng với đó là tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh. Phát huy vai trò của thanh thiếu nhi trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số; kết nối mạng lưới tài năng trẻ góp phần thu hút, phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Trình bày chuyên đề: “Quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho biết: “Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57 với những chủ đề ấn tượng đó là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số công nghệ. Đây là nghị quyết quan trọng, toàn diện có tính quyết liệt và khả thi”.
Theo TS. Nguyễn Quân, từ khi Nghị quyết được ban hành, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc rất khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế... để tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng các nguồn lực. Qua đó, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực,…
TS. Nguyễn Quân cho biết, với quy định mới, sẽ giải phóng những vướng mắc tài chính cho nhà khoa học. Khi nghị quyết này được thí điểm đưa vào đời sống thực hiện hiệu quả, thì sẽ được đưa vào luật để hoàn thiện hệ thống luật pháp.
Đồng thời, TS. Nguyễn Quân nói: "Thế hệ trẻ là niềm hy vọng của đất nước, bởi các bạn có năng lực tiếp nhận, làm chủ công nghệ rất nhanh. Tôi mong muốn thế hệ trẻ nhanh chóng làm chủ khoa học, công nghệ, đưa nghị quyết vào cuộc sống".
Quán triệt chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định: “Giải pháp trọng tâm cần thực hiện là phổ cập tri thức về chuyển đổi số cho các thanh thiếu nhi thông qua các khoá học trực tuyến miễn phí hoặc những hình thức khác như hội thảo, tập huấn. Việc này không chỉ giúp cho thanh niên tiếp cận với những kiến thức thực tế, ứng dụng về công nghệ trong học tập, công việc mà còn hình thành tư duy số, thói quen sử dụng công nghệ trong mọi hoạt động”.
Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, việc triển khai trực tuyến giúp mở rộng đối tượng tiếp cận đặc biệt là thanh niên ở vùng sâu vùng xa, khu vực khó khăn. Nếu thanh niên được trang bị kiến thức công nghệ từ sớm, họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong quá trình chuyển đối số quốc gia.
Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước hãy nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, nhận thức sâu sắc về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phát triển đất nước.
Bên cạnh đó, cần tiên phong, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, kỹ năng số… để chuẩn bị hành trang vững chắc tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia cũng như sự đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, tham gia vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để chuẩn bị cho sự phát triển trong thời gian sắp tới.
Chia sẻ ý kiến tại hội nghị, PGS.TS. Trương Thanh Tùng, trường Đại học Phenikaa nhận định: “Với thiếu niên, thiếu nhi, các cấp Đoàn tiếp tục hỗ trợ, phát triển các chương trình STEM đang thực hiện ở các độ tuổi từ mầm non đến THPT. Nghiên cứu mô hình đồng hành “trường Đại học - trường THPT” ở mỗi địa phương để thực hiện các chương trình “Science Fair”,trong đó mời các chuyên gia, nhà khoa học tới các trường để giới thiệu, hỗ trợ học sinh THPT được tiếp xúc, trải nghiệm khoa học công nghệ cao, “Science Camp” trong đó các học sinh phổ thông được mời tới các trường Đại học, viện nghiên cứu để trải nghiệm. Từ đó giúp định hướng, hướng nghiệp các ngành nghề khoa học, hỗ trợ cho việc cân đối sinh viên theo học các ngành STEM, đảm bảo chuẩn bị nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho đất nước”. |