Đề không khó nhưng điểm vẫn thấp
So với năm trước, phổ điểm năm nay có nhiều biến động, điểm tương đương hoặc thấp hơn năm ngoái, phân loại rõ rệt hơn. Đặc biệt là ở môn tiếng Anh, có 58,4% bài thi dưới điểm trung bình, 53 bài điểm 10. Ở môn Văn, trong tổng số 79.594 bài thì , có 4.299 bài dưới trung bình chiếm 5,31%, 11 bài điểm 0 và 8.655 bài trên 8 điểm, không có bài điểm 10.
Ở môn Toán, tổng số 79.572 bài thi, có 49,62% bài dưới 5 điểm, 126 bài 0 điểm, 228 bài 10 điểm. Những con số này cho thấy tỷ lệ thấp hơn năm 2018.
Theo Người lao động, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cho biết điểm thấp hơn năm ngoái không phải do đề thi khó. Trong những năm gần đây, đề thi đã gắn với thực tiễn nhiều. Với môn Văn, đề gần gũi, với môn Tiếng Anh đề mang tính bao quát nhưng vẫn bám sát chương trình.
Cơ hội nhiều ở những trường tốp giữa
Điểm chuẩn năm nay có xu hướng giảm nhưng chỉ giảm ở các trường tốp giữa, có thể giảm từ 1 - 1,5 điểm. Các trường tốp đầu có thể vẫn giữ nguyên điểm chuẩn hoặc chỉ giảm nhẹ khoảng 0,5 điểm. Điều này là có cơ sở khi tỷ lệ các khoảng điểm năm nay có sự phân hóa rõ rệt, số bài thi đạt trên 8 điểm ở cả ba môn khá nhiều.
Các trường tốp đầu có thể vẫn giữ nguyên điểm chuẩn như Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Bùi Thị Xuân.
Các trường tốp giữa có khả năng hạ điểm chuẩn như Trường THPT Marie Curie, Hùng Vương, Mạc Đĩnh Chi, Võ Thị Sáu, Hoàng Hoa Thám,...
Ngày 10/7 chính thức công bố điểm chuẩn
Từ ngày 13 - 15/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo tại trường THCS. Từ ngày 14 - 18/6 sẽ chấm phúc khảo. Ngày 19/6, công bố kết quả phúc khảo. Ngày 10/7 chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập.
Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhắc học sinh nên lưu ý từ khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 vì khi có kết quả thi tuyệt đối không được thay đổi nguyện vọng.