Thí sinh thi THPT quốc gia phải nhờ cán bộ coi thi chép bài hộ

Nguyễn Hà
Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cho biết đã bố trí cán bộ coi thi không phải là giáo viên môn Văn, chép bài hộ theo lời đọc của thí sinh này.

Sáng nay, 25/6, gần 1 triệu sĩ tử trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Ngữ Văn.

Theo ghi nhận tại Bình Dương, một thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ cảnh sát cơ động ở Bình Dương, bị thương ở tay phải, không thể tự làm bài thi môn Văn, sẽ phải nhờ cán bộ coi thi chép bài hộ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự vào đầu tháng 6 đã bị thương ở bàn tay phải, không thể cầm bút. (Ảnh minh họa)

Thí sinh này là chiến sĩ P.V.K (20 tuổi) của Trung đoàn Cảnh sát cơ động 25 Đồng Nai, tham gia thi tuyển tại Bình Dương, lấy điểm xét vào ngành Công an. Trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự vào đầu tháng 6 đã bị thương ở bàn tay phải, không thể cầm bút. Sau khi được sự cho phép của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cho biết đã bố trí cán bộ coi thi không phải là giáo viên môn Văn, chép bài hộ theo lời đọc của thí sinh này.

P.V.K. sẽ làm bài thi Ngữ văn ở phòng thi riêng (chỉ có một mình). Phòng thi không kết nối mạng, không có hoặc phải cắt camera giám sát (nếu có), cách âm với các phòng thi lân cận và bên ngoài khu vực thi.

Để đảm bảo tránh khiếu nại về sau, toàn bộ phần đọc của thí sinh sẽ được ghi âm lại. Tại Cần Thơ cũng có một trường hợp thí sinh bị tai nạn không thể viết và được giải quyết theo hướng tương tự.

Theo Trí thức trẻ

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thí sinh thi THPT quốc gia phải nhờ cán bộ coi thi chép bài hộ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.