Thi vào lớp 10 ở TPHCM: Phổ điểm thấp, ít điểm cao

Nguyễn Hà
Chiều 12/6, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 thường và chuyên năm học 2017 - 2018; điểm chuẩn vào các lớp chuyên, trường chuyên của TP. Hồ Chí Minh.

Môn Toán: Hơn 56% dưới trung bình

Theo thống kê bảng điểm 3 môn thi lớp 10 thì điểm môn Toán thấp nhất, môn Văn có nhiều điểm cao và môn Ngoại ngữ bình thường, không có biến động với 70% thí sinh đạt điểm trên trung bình. Tuy nhiên, mặt bằng tổng điểm thi lớp 10 năm nay thấp hơn so với năm trước.

Đúng như dự đoán của nhiều giáo viên dạy môn Toán, điểm thi môn Toán năm nay thấp đến không ngờ.

Trong đó, ở khối 10 thường, có đến 33.420 thí sinh dưới trung bình (chiếm đến 56,2%), so với năm ngoái chỉ có 28% em bị điểm dưới trung bình. Đặc biệt có đến 143 thí sinh bị điểm 1. Riêng số thí sinh đạt điểm 7 và 8 chỉ có 6.617 thí sinh. Ở phổ điểm cao nhất, chỉ có duy nhất một thí sinh đạt điểm 10 Toán và 17 thí sinh đạt điểm 9. Ở khối thi 10 chuyên, năm nay chỉ có 8 thí sinh đạt 10 điểm môn Toán và điểm trên 8 chỉ có 1.120 thí sinh (chiếm 17,3%) trên tổng số thí sinh thi chuyên. Con số này so với năm ngoái thấp hơn rất nhiều.

Thầy Nguyễn Đăng Phú, Tổ trưởng tổ Toán Trường THCS Lê Quý Đôn quận 3, cho rằng đề thi môn Toán quá khó, nhất là 2 bài toán thực tế ra theo dạng lạ, mới, có độ khó cao khiến nhiều thí sinh “bí” không làm được. Cũng theo một số giáo viên dạy Toán khác, mục đích của giáo dục là giảm tải nhưng việc đổi mới cách ra đề thi lại mang tính đánh đố học trò, đánh giá chưa đúng năng lực của người học. Điều này khiến các thí sinh hoang mang, còn giáo viên cũng băn khoăn không biết phải dạy như thế nào để bắt kịp yêu cầu đổi mới thi cử với yêu cầu đặt ra quá cao. Thực tế cho thấy, không cần ra đề quá khó mới phân loại được học sinh.

Riêng môn Văn, điểm thi năm nay cao hơn nhiều so với năm trước do đề thi hay, mới lạ và tạo cảm hứng cho thí sinh sáng tạo, làm bài tốt. Cụ thể, ở khối 10 thường, năm nay chỉ có hơn 2.600 thí sinh bị điểm dưới trung bình, chiếm 4,5%; trong khi năm ngoái có đến 19,5% thí sinh bị dưới trung bình. Đặc biệt, có gần 6.000 thí sinh đạt điểm 8 - 9 trở lên và so với năm trước con số này cao hơn nhiều. Ở khối 10 chuyên, điểm môn Văn cũng khá cao khi có hơn 1.400 thí sinh đạt trên 8 điểm, trong khi năm ngoái chỉ có 388 thí sinh.

Thí sinh trao đổi sau khi kết thúc môn thi lớp 10.

Điểm chuẩn lớp chuyên, trường chuyên giảm

Theo bảng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và trường THPT chuyên tại TP. Hồ Chí Minh, điểm cao nhất vẫn là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trong đó khối chuyên Hóa: 43,25 điểm ở nguyện vọng (NV) 1 và 43,5 điểm ở NV2. Tiếp đến là chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 40,5 điểm ở NV1 và 41 điểm ở NV2. So với năm ngoái, điểm chuẩn các lớp, trường chuyên năm nay giảm khá mạnh ở các khối lớp, trung bình giảm 1 - 2 điểm, ngoại trừ số ít khối lớp chuyên có điểm chuẩn tăng hơn. Cụ thể như, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong giảm mạnh nhất là chuyên Toán, năm nay lấy 34,25 điểm ở NV1 trong khi năm ngoái lấy 36,75 điểm, giảm 2,5 điểm. Đặc biệt, môn tiếng Anh giảm 1,25 điểm, Ngữ văn giảm 1,5 điểm, Sinh học giảm 2 điểm ở NV1.

Tương tự, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chỉ có khối lớp chuyên Hóa tăng vọt đến 5 điểm (năm nay NV1 lấy 40,5 điểm). Còn lại, các khối lớp chuyên khác như Văn, Toán, Sinh, Lý... đều giảm từ 0,5 - 2 điểm. Ở trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định... điểm chuẩn cũng tăng chủ yếu ở lớp chuyên Hóa, còn lại giảm từ 1 - 2,5 điểm. Nhìn chung, tổng phổ điểm của thí sinh thi lớp 10 giảm hơn năm ngoái, trong đó số em trên 40 điểm chỉ có hơn 1.000 em (chiếm 1,7%) và đạt trên 30 - 40 điểm là 22.000 em. So với mùa thi năm ngoái, tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều. Điều đáng nói là số em dưới 25 điểm lại cao hơn năm ngoái, cụ thể có hơn 18.000 em dưới 25 điểm, chiếm hơn 30% tổng số thí sinh dự thi.

Nhận định về công tác chấm thi, thầy Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, cho biết môn Văn có hơn 91% thí sinh đạt trên 5 điểm; môn Toán gần 50% trên 5 điểm; ngoại ngữ: trên 70% trên 5 điểm. Phổ điểm này thể hiện đúng kết quả phân loại học sinh theo năng lực, trình độ từ yếu, trung bình đến khá giỏi.

Theo SGGP

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thi vào lớp 10 ở TPHCM: Phổ điểm thấp, ít điểm cao tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.