Thời tiết 3 Tết: Miền Bắc ấm áp trước khi bước vào đợt rét mới

Đinh Mai
Dưới tác động của gió đông nam liên tục đẩy ẩm từ biển vào đất liền, khắp Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ đang được bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ với mức nhiệt ngoài trời phổ biến ở mức 17-20 độ, trời rét nhẹ.

Thời tiết đẹp duy trì trên khắp ba miền đất nước ngày 3 Tết nguyên đán

Song đến khoảng 9h sáng nay, mây mỏng dần, trời sẽ hửng nắng, xua đi màn sương mù.

Hôm nay (18-2), tức mùng 3 Tết, toàn miền Bắc duy trì trạng thái tạnh ráo, ấm áp, rất thuận lợi cho việc du xuân. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc ở mức 25-26 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, từ nay đến ngày mùng 5 Tết (20-2), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thời tiết ấm áp, khô ráo.

Riêng tại Tây Bắc trời nắng, thậm chí oi nóng khi nhiệt độ tại TP Lào Cai lên mức 29 độ, TP Sơn La 31 độ, TP Điện Biên Phủ 32 độ. 

Nhưng từ mùng 5 Tết (20-2), các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, Hà Nội giảm từ 28 xuống 23 độ, sau đó khí lạnh tiếp tục tăng cường sẽ khiến nhiệt độ giảm tiếp 7 độ kèm mưa.

Với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Huế trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay chịu tác động của nhiễu động từ ngoài biển di chuyển vào vì thế, sáng có lúc có mưa. Về trưa chiều, mưa giảm, trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ vì thế giảm nhẹ so với 24h trước phổ biến từ 26 – 29 độ.

Nam Bộ và Tây Nguyên nắng từ sáng đến chiều. Trong đó Tây Nguyên mát mát mẻ 28-31 độ, Nam Bộ nắng không quá gắt với nền nhiệt 30-32 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên nắng từ sáng đến chiều. Trong đó Tây Nguyên mát mát mẻ 28-31 độ, Nam Bộ nắng không quá gắt với nền nhiệt 30-32 độ C.

Mai Lâm (T/h)

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết 3 Tết: Miền Bắc ấm áp trước khi bước vào đợt rét mới tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.