Thời tiết nắng ấm, học sinh miền núi đều đã đến trường

Phan Thoa
Theo TTDBKTTV, trong vòng 1 tuần tới, toàn miền Bắc vẫn chưa có đợt không khí lạnh nào bổ sung xuống nên trời vẫn duy trì mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng sớm. Đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng, có nắng nhẹ.

Hôm nay thời tiết toàn miền Bắc trở lại nắng ấm, nhiệt độ đã tăng lên, học sinh đều đến trường trong thời tiết ấp áp.

Niềm vui, sự phấn khởi khi việc dạy và học trở lại bình thường hiện rõ ở cả thầy cô và học trò.

Khắp miền Bắc trong sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiều nơi có mưa nhỏ. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ trưa chiều tạnh ráo, trời âm u, nhiệt độ nhích thêm khoảng 1 độ so với hôm qua, lên mức 22-23 độ C, đêm rét 13-16 độ.

Học sinh miền núi đã đến trường sau nhiều ngày phải nghỉ học vì giá rét. (ảnh minh họa)

Các tỉnh Tây Bắc Bộ nắng ráo, cao nhất trong ngày ở mức 21-24 độ C. Vùng núi cao rét dưới 13 độ.

Những ngày tiếp theo, miền Bắc sẽ tiếp tục ấm lên, nhiệt độ ban ngày tăng từ 23-25 độ vào đầu tuần tới.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/1:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm cao nhất 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17°C, có nơi dưới 13°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24°C, riêng khu Tây Bắc 24 - 27°C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm cao nhất 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16°C, vùng núi có nơi dưới 12°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23°C

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm cao nhất 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25°C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm cao nhất 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21°C, phía Nam 21 - 24°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28°C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm cao nhất 55-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 29°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29°C

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm cao nhất 56-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32°C

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm cao nhất 68-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 16°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 23°C

Minh Anh (tổng hợp)

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết nắng ấm, học sinh miền núi đều đã đến trường tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.