Thủ tướng yêu cầu các địa phương không đặt ra quy định gây khó cho người dân về quê ăn Tết

Minh Hồng
Trong công điện ngày 19/1, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, các địa phương không đặt ra những quy định phòng dịch gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết.

Thời gian vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước đưa các quy định khác nhau về cách ly, xét nghiệm đối với người về quê dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Theo Nghị quyết về thích ứng an toàn COVID-19 được Chính phủ ban hành giữa tháng 10/2021 quy định, việc đi lại của người dân từ các địa bàn có cấp độ nguy cơ khác nhau chỉ bị hạn chế ở cấp độ 4. Người dân đến từ địa bàn cấp 4 phải đảm bảo điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế nêu rõ, các địa phương không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân; chỉ xét nghiệm với người đến từ địa bàn cấp 4 hoặc vùng phong tỏa; trường hợp nghi ngờ cần chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn cấp 3. Người đã tiêm đủ liều vaccine và F0 khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.

Tuy nhiên, một số nơi lại siết chặt quy định quá mức, chống dịch cao hơn quy định của Chính phủ cũng như Bộ Y tế, gây khó khăn cho người dân khi trở về địa phương. Đơn cử như sự việc gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bị chính quyền địa phương khoá cổng nhà để phòng dịch COVID-19 hồi đầu tháng 1 vừa qua, hay việc một hộ dân ở xã Nam Cao (huyện Kiến Xương) bị thôn khóa cửa từ bên ngoài với lý do gia đình có người thân trở về từ "vùng đỏ".

Thủ tướng yêu cầu các địa phương không đặt ra quy định gây khó cho người dân về quê ăn Tết - Ảnh 1
Một gia đình ở xã Thiệu Phú (Thanh Hóa) bị khóa ngoài, dán biển cách ly. (Ảnh: VnE)

Trước thực trạng trên, ngày 19/1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương không đặt ra những quy định phòng dịch gây khó khăn không cần thiết cho người dân, nhất là dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Các tỉnh, thành thực hiện nghiêm Nghị quyết về thích ứng an toàn COVID-19 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc áp dụng các biện pháp y tế, hành chính như xét nghiệm, cách ly... liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại của người dân. Biện pháp chống dịch phải đảm bảo khoa học, thống nhất.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương không đặt ra quy định gây khó cho người dân về quê ăn Tết - Ảnh 1

Cơ quan chức năng tăng cường vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt dịp Tết và trở lại nơi làm việc.

Các địa phương tiếp tục triển khai "thần tốc", "thần tốc hơn nữa" việc tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi; mũi hai cho trẻ 12-17 tuổi.

Bộ Y tế dự báo tình hình dịch bệnh, tham khảo kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kịp thời hướng dẫn các biện pháp chống dịch phù hợp với thực tiễn; phân bổ đủ vaccine cho các địa phương để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đã đề ra.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Con đi trải nghiệm, phụ huynh: Người vui, người tủi, người lo lắng

Theo chia sẻ của các phụ huynh, hoạt động trải nghiệm, về cơ bản đều mang đến những khám phá mới mẻ, thú vị, bổ ích, niềm vui cho con. Tuy nhiên, việc những hoạt động này liệu đã thực sự đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT, nhận được sự đồng thuận của các phụ huynh và đã thực sự đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tham gia hay chưa thì còn nhiều câu hỏi cần phải giải đáp.

Hoạt động trải nghiệm cho học sinh có đang đi chệch quỹ đạo?

Môn học Hoạt động trải nghiệm đã đi vào giảng dạy chính thức tại các cấp học trên toàn quốc từ năm học 2020-2021 với ý nghĩa tốt đẹp là giáo dục nhân cách, kĩ năng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Vậy nhưng, trong quá trình giảng dạy đã nảy sinh những bất cập.