Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời hướng tới 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm tới.
Tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy chúc mừng Đại sứ Tshering W. Sherpa bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng cuộc gặp sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau về tổ chức, hoạt động và vai trò của thanh niên hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác thanh niên Việt Nam – Ấn Độ ngày càng thực chất, hiệu quả.
Bùi Quang Huy cũng thông tin khái quát về lịch sử hình thành, quy mô và các phong trào lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng những chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn với các đối tác Ấn Độ, tiêu biểu như Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ và Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ.
Từ nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và sự tương đồng về văn hóa, anh Bùi Quang Huy cho rằng dư địa hợp tác thanh niên giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, công nghệ, chuyển đổi số và giao lưu văn hóa.
Đại sứ Tshering W. Sherpa đánh giá cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tập hợp, phát huy sức sáng tạo của thanh niên Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên trong thời gian tới.
Hai bên thống nhất nhận định, để mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ không ngừng được củng cố và phát triển, thanh niên hai nước cần có thêm nhiều cơ hội giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau. Trên tinh thần đó, các đại biểu đề xuất nghiên cứu phối hợp triển khai nhiều chương trình thiết thực như: tổ chức diễn đàn, tọa đàm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh; các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người và quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ; giới thiệu ấn phẩm văn hóa, tác phẩm văn học của hai quốc gia.











