Tích cực triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ trẻ em trong vụ Mái ấm Hoa Hồng

PV (tổng hợp)
Trước vụ việc bạo hành trẻ em ở cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (Q. 12, TP. Hồ Chí Minh) đang gây chú ý đặc biệt của dư luận mới đây. Các tổ chức Đoàn, Đội các cấp đã nhanh chóng đưa ra nhiều kiến nghị và hành động kịp thời để đồng hành và hỗ trợ cho các bạn nhỏ.

Anh Lê Hải Long - Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng được cơ quan báo chí đăng tải, lập tức, Thường trực Hội đồng Đội T.Ư đã chỉ đạo Hội đồng Đội TP. Hồ Chí Minh khẩn trương báo cáo thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các em là nạn nhân và theo dõi việc điều tra, xử lý các đối tượng liên quan. Đồng thời, Hội đồng Đội T.Ư cũng theo dõi việc điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Anh Lê Hải Long -
Anh Lê Hải Long - Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội T.Ư cũng đã phối hợp với các thành viên của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp T.Ư thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tham vấn ý kiến của các chuyên gia pháp lý nhằm kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các hành vi bạo hành trẻ em (nếu có), nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em và răn đe các hành vi vi phạm.

Anh Lê Hải Long thông tin, Hội đồng Đội T.Ư đã chỉ đạo Hội đồng Đội TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ công tác chăm sóc trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng. Tổ chức Đoàn, Đội đã cử cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên luân phiên hỗ trợ chăm sóc các em. Đến 17 giờ ngày 4/9, các cán bộ Đoàn Q.12, TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ đưa các bạn nhỏ về các cơ sở bảo trợ trẻ em trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP. Hồ Chí Minh, cụ thể: Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp (15 em), Làng Thiếu niên Thủ Đức (37 em), Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (34 em). Đoàn Thanh niên Sở LĐ-TB-XH TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tiếp nhận ban đầu tại 3 cơ sở bảo trợ trẻ em nói trên.

Các em nhỏ đã có nơi ở mới an toàn
Các em nhỏ đã có nơi ở mới an toàn

Hội đồng Đội TP. Hồ Chí Minh cũng đã tích cực, chủ động làm việc với các cơ quan để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các em, đặc biệt là những em bị bạo hành. Các hoạt động này bao gồm việc chăm sóc y tế, tâm lý và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi cho các em nhân dịp năm học mới và tết Trung thu năm nay.

Các bạn nhỏ được chuyển đến nơi ở mới
Các bạn nhỏ được chuyển đến nơi ở mới

Trao đổi với báo chí ngày 5/9, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) cho biết, ngay khi tiếp nhận vụ việc, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã có công điện đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh thực hiện khẩn cấp các nhiệm vụ: Vào cuộc kiểm tra vụ việc; có các biện pháp bảo đảm an toàn, chăm sóc, phục hồi cho trẻ em là nạn nhân của hành vi bạo lực tại mái ấm Hoa Hồng…

Cục Trưởng cục Trẻ em Đặng Hoa Nam
Cục Trưởng cục Trẻ em Đặng Hoa Nam

Cục Trẻ em đã nhận được báo cáo nhanh của Sở LĐTB&XH TP.HCM và các chỉ đạo của Văn phòng UBND TPHCM về việc vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc; có các biện pháp bảo đảm an toàn, chăm sóc, phục hồi cho trẻ em là nạn nhân của hành vi bạo lực tại mái ấm Hoa Hồng… Chính quyền TP. Hồ Chí Minh cũng lập đoàn kiểm tra mái ấm Hoa Hồng.

Hiện Cục Trẻ em đã nhận được báo cáo nhanh của Sở LĐ-TB&XH TP. Hồ Chí Minh và các chỉ đạo của Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh về việc vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc.

Chính quyền TP. Hồ Chí Minh cũng lập đoàn kiểm tra mái ấm Hoa Hồng. Tại đây, cơ quan chức năng đã đưa các trẻ từ mThành NamPVái ấm Hoa Hồng đến các nơi chăm sóc mới để đảm bảo an toàn. Đến giờ phút này chúng ta có thể an tâm là các cháu được an toàn, chăm sóc tốt” - ông Đặng Hoa Nam khẳng định.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Tích cực triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ trẻ em trong vụ Mái ấm Hoa Hồng tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 2/9/1969, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một di sản vô cùng quý giá - bản Di chúc lịch sử, một văn kiện ở tầm cương lĩnh về sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, định hướng cho tương lai phát triển của dân tộc.

Nhớ mùa thu độc lập

Ngày 2/9/1945 đã trở thành cột mốc huy hoàng của dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.