Tin vui cho tín đồ xê dịch: Du lịch nội địa không cần xét nghiệm Covid-19

Thu Trà
Theo hướng dẫn tạm thời của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, du khách đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh không cần xét nghiệm khi đi du lịch nội địa.

Đi du lịch có cần xét nghiệm covid

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành nêu rõ về hoạt động du lịch đối với hành khách nội địa. Cụ thể như sau: 
Đối với tất cả cấp độ dịch, du khách chỉ phải xét nghiệm Covid - 19 một trong các trường hợp.

- Có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có cấp độ dịch cấp 3.

- Đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); không áp dụng xét nghiệm đối với khách là người dân cư trú trong địa bàn.

Tin vui cho tín đồ xê dịch: Du lịch nội địa không cần xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 6

Đối với du khách đã có chứng nhận thẻ xanh covid hoặc đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm trong các trường hợp.

- Có yêu cầu điều tra dịch tễ

- Đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

Lưu ý, du khách phải thực hiện bằng phương pháp RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả). Đồng thời trong thời gian du lịch du khách thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khai báo y tế đầy đủ và thực hiện theo các biện pháp phòng chống dịch của địa phương, cơ sở kinh doanh.

Tin vui cho tín đồ xê dịch: Du lịch nội địa không cần xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1
Travel blogger Hà Trúc

Du lịch thời covid cần chuẩn bị những gì

Hiện các tỉnh thành đã và đang dần khôi phục lại kinh tế bằng các mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, tuy nhiên để chuyến đi thật sự an toàn, bạn nên lựa chọn những địa phương ít bị ảnh hưởng dịch bệnh, điều này có thể tránh được các nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Tin vui cho tín đồ xê dịch: Du lịch nội địa không cần xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 2
Travel blogger Quang Vinh

Một việc cũng rất quan trọng trước khi bạn có thể xách ba lô lên và đi đó là kiểm tra và đảm bảo sức khỏe của bản thân, hãy chắc chắn rằng bạn đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid - 19. Hãy chuẩn bị thêm một số loại thuốc như đau đầu, cảm cúm, hạ sốt nữa nhé.

Tin vui cho tín đồ xê dịch: Du lịch nội địa không cần xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 4
Travel blogger Đào Minh Tiến

Hãy cố gắng lựa chọn phương tiện di chuyển an toàn nhất. Nếu phải sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chính - giữ khoảng cách tiếp xúc, hạn chế chạm vào các bề mặt và vệ sinh tay thường xuyên.

Cố gắng không di chuyển vào thời gian cao điểm để tránh tiếp xúc gần với nhiều người.

Trong chuyến đi, hạn chế đến những không gian đông đúc và không tham gia các sự kiện hoặc tiệc tùng tụ tập đông người 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tin vui cho tín đồ xê dịch: Du lịch nội địa không cần xét nghiệm Covid-19 tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Lịch nghỉ của học sinh dịp lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, do đó người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Theo đó, lịch nghỉ và học bù của học sinh cũng sẽ được điều chỉnh.

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.