Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Nghị quyết 71-NQ/TW là văn kiện mang tính chiến lược, không chỉ đối với ngành Giáo dục mà còn với sự phát triển con người, nguồn nhân lực và tương lai đất nước. Ngay sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành (ngày 22/8/2025), toàn ngành đã chủ động triển khai nhiều hoạt động cụ thể.
Từ các hội nghị tổng kết năm học, triển khai nhiệm vụ, đến các hội nghị chuyên đề về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp..., nội dung của Nghị quyết đã được lồng ghép vào chương trình hành động toàn ngành.
Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu để Đảng ủy Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động số 281; đồng thời ban hành chương trình hành động riêng, cụ thể hóa yêu cầu của nghị quyết thành các bước đi thiết thực. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Việc học tập, quán triệt Nghị quyết không dừng lại ở vài hội nghị, mà phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lan tỏa trong toàn ngành”.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ – đã triển khai toàn diện nội dung Nghị quyết 71-NQ/TW. Ông nêu rõ: Nghị quyết được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu giáo dục phải trở thành động lực phát triển bền vững. Ba đột phá trọng tâm được xác định là: đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực.
Theo đó, giáo dục được xem là trách nhiệm của toàn xã hội, cần sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Về thể chế, Bộ đang hoàn thiện các luật và nghị định nhằm thúc đẩy giáo dục mở, học tập suốt đời, tăng quyền tự chủ và ứng dụng công nghệ. Về nguồn lực, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo nhưng đồng thời huy động xã hội, mở rộng quỹ học bổng và thu hút nhân tài.
Một nội dung nổi bật là xây dựng xã hội học tập, phát huy giáo dục toàn diện về đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống và thẩm mỹ. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% trường phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia; đến 2045, ít nhất 8 đại học lọt top 200 châu Á, 1 đại học vào top 100 thế giới.
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Nghị quyết 71-NQ/TW thể hiện khát vọng phát triển của Đảng và Tổng Bí thư với ba chữ "nhân": con người – nhân lực – nhân tài. Tư tưởng cốt lõi được thể hiện qua chín từ khóa: hiện đại – chất lượng – công bằng; quyết liệt – nhanh chóng – hiệu quả.
Để hiện thực hóa nghị quyết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:
- Thể chế hóa nội dung nghị quyết: Các luật sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2026 sẽ tạo nền tảng pháp lý đổi mới toàn diện.
- Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục: Đảm bảo hiệu quả đầu tư, phù hợp thực tiễn và tránh cứng nhắc trong tổ chức.
- Sắp xếp bộ máy, nhân sự: Mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục sẽ được triển khai từ tháng 12/2025.
- Hiện đại hóa giáo dục: Bộ sẽ tổ chức các hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số, đổi mới quản trị, hiện đại hóa cơ sở đào tạo.
Bộ trưởng cũng yêu cầu các hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để chuyển tiếp mô hình mới thuận lợi, đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả.
Nghị quyết 71-NQ/TW là kim chỉ nam để ngành Giáo dục bứt phá, phát triển, đồng hành cùng khát vọng dân tộc về nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng đất nước hùng cường.










