

Tham dự Đại hội có bác Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; bác Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư; bác Lương Cường - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; bác Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; bác Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bác Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Cùng dự có các bác là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 456 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước.


Trong phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; chương trình và quy chế làm việc của Đại hội; nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII; báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII; thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII; nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII.

Tại phiên trọng thể, Đại hội tiến hành các nội dung quan trọng như thông báo kết quả ngày làm việc thứ nhất; nghe diễn văn khai mạc Đại hội; trình bày Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII chuẩn bị; xem phóng sự tổng kết nhiệm kỳ; nghe phát biểu của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đoàn Hiệp hội Cựu chiến binh Lào, Đoàn Hội Cựu chiến binh và Hưu trí Campuchia; thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII.
Tiếp đó, bác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo chương trình làm việc, chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục thảo luận; kết luận thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII; thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ ra mắt Đại hội, thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới.











