
Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết Nghị quyết số 71 đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận cao của giáo viên, học sinh, phụ huynh và các chuyên gia giáo dục. Nhiều ý kiến đánh giá đây là bước đi đúng đắn, kịp thời, tập trung vào các vấn đề then chốt như đổi mới thi cử, tự chủ đại học, chính sách với đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71, đang xin ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Chính phủ. Bộ cũng tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương chuẩn bị hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai nghị quyết.
Song song, các nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết đã được tích hợp vào 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) cùng 2 nghị quyết của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2026–2035.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn báo cáo thêm về những chính sách cụ thể đã và đang triển khai như miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở xã biên giới; phổ cập giáo dục; xây dựng trường liên cấp; đẩy mạnh giáo dục STEM…
Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Việc xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết 71 có ý nghĩa quyết định. Cần bám sát mục tiêu đề ra, khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng triển khai chưa hiệu quả”. Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Bộ GD&ĐT tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc để hoàn thiện chương trình hành động, trình Chính phủ phê duyệt, bảo đảm nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư lưu ý các nội dung then chốt như: hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù; xây dựng chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia; đổi mới chương trình đào tạo; bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong ngành. Những nhiệm vụ cần triển khai ngay trong năm 2025 phải đạt tiến độ, chất lượng, thể hiện rõ bước đột phá của nghị quyết.
Tổng Bí thư cũng giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, sắp xếp hợp lý tổ chức đảng trong ngành giáo dục, đồng thời quan tâm phát triển đảng trong học sinh, sinh viên – thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp xây dựng đất nước. Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương được giao chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai nghị quyết, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn ngành và toàn xã hội.