Tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững

TP
Chiều 30/12, tại Bắc Ninh, Trung ương Đoàn tổ chức tổng kết Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững, giới thiệu các chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam.

Cuộc thi thuộc khuôn khổ Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 100 sản phẩm dự thi của đoàn viên, thanh niên đang học tập, sinh sống trong cả nước. Các sản phẩm dự thi được thể hiện đa dạng nhiều hình thức, chủ yếu là video clip, phim đồ họa, phóng sự ngắn, tiểu phẩm sân khấu.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải.
Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

Theo Ban Tổ chức, điểm nổi bật của cuộc thi lần này là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở, các bạn sinh viên, các nhà sáng tạo nội dung số trên nền tảng mạng xã hội, các doanh nghiệp trẻ.

Các tác phẩm dự thi thể hiện sự đầu tư tìm hiểu các chính sách hiện hành trong hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khởi nghiệp, chuyển đổi sinh kế, ứng dụng khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý.

Tại vòng chung kết diễn ra cùng ngày, các tác giả, đại diện nhóm tác giả đã trực tiếp thuyết trình về ý tưởng giải pháp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo bền vững gắn với an sinh xã hội, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai đưa chính sách vào đời sống người dân.

Trao giải Nhất của cuộc thi.
Trao giải Nhất của cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cùng các giải thưởng phụ dành cho phần thuyết trình ấn tượng và ý tưởng truyền thông ấn tượng.

Giải Nhất thuộc về tác phẩm "Nghị quyết 127 về vay vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và những điều cần biết" của Đội thi Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

Giải Nhì là tác phẩm "Mô hình thoát nghèo bền vững từ 0 đến 1” của nhóm tác giả Huỳnh Thị Như Ý, Trương Anh Vinh (Tỉnh đoàn Khánh Hòa).

Giải Ba là tác phẩm "Ngã rẽ tuổi 18", tác giả Hoàng Thu Phương (Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang).

Ban Tổ chức cũng đã trao giải thưởng phụ cho các tác phẩm, tác giả. Cụ thể, Giải dành cho tác giả, nhóm tác giả có phần thuyết trình ấn tượng thuộc về nhóm tác giả Thân Thu Phương, Trương Thị Nhung (Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang) với tác phẩm "Thoát nghèo được cho hay được trao".

Giải dành cho tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng truyền thông ấn tượng thuộc về nhóm tác giả CLB Báo chí và truyền thông thể thao (Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh) với tác phẩm “Một sạp bánh, một kế sinh nhai”.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Bác Hà Thị Nga khẳng định quyết tâm đồng hành cùng người dân Lai Châu

Chiều 1/3, bác Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lai Châu đã tiếp xúc cử tri xã Mường Kim (Lai Châu).

Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân Tháng Thanh niên 2026

Sáng 28/2, tại Quảng trường 29/3, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động và ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 với sự tham dự của gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Sôi nổi hoạt động Tháng Ba biên giới

Tối 27/2, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp Trung ương tại các tỉnh giáp biên.