Tổng thống Mỹ Donald Trump quyên góp 1 triệu USD cho nạn nhân bão Harvey

Đinh Mai
Tổng thống Donald Trump cam kết quyên góp 1 triệu USD cho các nỗ lực cứu trợ những người bị ảnh hưởng bởi bão Harvey.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

"Tôi vui mừng thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện việc mà rất nhiều người đang làm. Ông cam kết quyên góp 1 triệu USD tiền cá nhân", Reuters dẫn lời Sarah Sanders, người phát ngôn Nhà Trắng, nói ngày 31/8.

Bà Sanders kêu gọi các phóng viên giúp Tổng thống Trump quyết định ông nên quyên góp cho tổ chức nào.

Bão Harvey bắt đầu đổ bộ bang Texas từ cuối ngày 25/8. Bão mang theo mưa lớn và gió mạnh, gây lụt nghiêm trọng tại thành phố Houston. Bão đã làm 33 người thiệt mạng. Hôm 30/8, Harvey đổ bộ Mỹ lần hai, ảnh hưởng dải bờ biển từ thành phố Port Arthur, Texas, tới Lake Charles, bang Louisiana.

Tổng thống Trump tới Texas hôm 29/8 để thị sát hậu quả sau bão. Ông kêu gọi người ủng hộ quyên góp tiền cho các tổ chức như Chữ thập Đỏ, các đơn vị cứu hộ người và động vật, giúp Texas khôi phục. Ông dự kiến quay lại Texas vào ngày 2/9.

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tổng thống Mỹ Donald Trump quyên góp 1 triệu USD cho nạn nhân bão Harvey tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.