TP. Hồ Chí Minh đề xuất tăng mức thưởng cho học sinh đoạt giải quốc tế

Theo đề xuất của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, mức thưởng cho học sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olympic và nghiên cứu khoa học quốc tế từ 120 đến 200 triệu đồng.

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra dự thảo về chính sách khen thưởng cho học sinh, học viên đoạt giải trong cách kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất tăng mức thưởng cho học sinh đoạt giải quốc tế.

So với mức khen thưởng được áp dụng từ năm 2004 là 10 triệu đồng, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đề xuất thưởng thêm cho học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, với mức thưởng từ 120 đến 200 triệu đồng, tăng gấp 20 lần.

Mức thưởng cho học sinh, học viên giành giải trong các kỳ thi khu vực là 75 đến 120 triệu đồng, tăng gấp 15 lần.

Mức thưởng cho học sinh, học viên đoạt giải trong kỳ thi cấp quốc gia là 20 đến 50 triệu đồng, cấp thành phố từ 5 đến 12 triệu đồng, tăng gấp 10 lần.

Mức thưởng dành cho giáo viên đoạt giải trong kỳ thi quốc gia cũng được đề xuất điều chỉnh. Trong đó, giáo viên giành giải nhất được thưởng 20 triệu đồng. Với các đội, nhóm giáo viên (từ 2 thành viên trở lên), mức tiền được thưởng gấp đôi so với cá nhân.

Những giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải sẽ nhận mức 70% tiền thưởng của thí sinh. Tập thể giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên được thưởng theo nguyên tắc bằng 30% mức tiền thưởng của giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đề xuất khen thưởng cho các học sinh đoạt giải Thể dục - Thể thao cấp quốc gia với mức thưởng từ 2 đến 7,5 triệu đồng. Với các đội, nhóm học sinh (từ 2 thành viên trở lên), mức tiền thưởng tăng gấp đôi so với cá nhân.

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cho biết việc đề xuất điều chỉnh khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên học sinh và giáo viên nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

Dự kiến sau khi điều chỉnh mức thưởng mới, kinh phí khen thưởng học sinh, học viên, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh đoạt giải là hơn 27 tỷ đồng.

Không chỉ riêng TP. Hồ Chí Minh, những năm gần đây, nhiều tỉnh thành điều chỉnh chế độ khen thưởng đối với học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế cho phù hợp với điều kiện mới. Nhiều tỉnh có mức thưởng từ 50 triệu đồng trở lên cho học sinh đoạt huy chương vàng quốc tế như Thái Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Bình Định, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Đơn cử như ở Hải Phòng, học sinh giành huy chương Vàng hoặc giải Nhất quốc tế được thưởng 500 triệu đồng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết TP. Hồ Chí Minh đề xuất tăng mức thưởng cho học sinh đoạt giải quốc tế tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.