Về diễn tiến bệnh, từ tuần thứ 10 đến nay, số ca mắc hàng tuần có xu hướng tăng liên tục. Riêng tuần 13 (23-29/3), TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 940 ca mắc mới, tăng 42,9% so với trung bình 4 tuần trước đó. Bệnh chủ yếu xảy ra trên trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và đã ghi nhận một số trường hợp tử vong.
Kết quả giám sát tác nhân gây bệnh những tuần đầu năm cho thấy, có sự xuất hiện của virus Enterovirus 71 (EV71). Đây là chủng vi-rút có độc lực cao, lây lan nhanh, dễ gây bệnh nặng và có nguy cơ tử vong, đã từng gây dịch lớn trong những năm trước.
Theo bà Nga, trước tình hình trên, ngành y tế TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường phối hợp với ngành giáo dục trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại trường học. Trong tháng 3, HCDC đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho các trường học và các trạm y tế về phòng, chống bệnh tay chân miệng trong cơ sở giáo dục và cộng đồng.
Ngành Y tế nhận định nguy cơ dịch tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nếu không kiểm soát tốt tại cộng đồng và trường học. Trước tình hình này, ngành Y tế thành phố đã tăng cường phối hợp với ngành giáo dục để triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong trường học.
Đồng thời cơ quan chức năng đẩy mạnh truyền thông đến phụ huynh, người chăm sóc trẻ về các biện pháp phòng bệnh như rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, theo dõi sức khỏe trẻ và phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng để đưa đến cơ sở y tế kịp thời.
Đối với bệnh não mô cầu, từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận 6 ca mắc rải rác tại một số địa phương. Các bệnh nhân đều ở độ tuổi thanh thiếu niên và đã hồi phục, không ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh và gây tử vong trong vòng 24 giờ nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt tiêm vắc-xin phòng não mô cầu, giữ vệ sinh cá nhân, môi trường sống thông thoáng và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ.
Trong khi đó, tình hình COVID-19 tiếp tục được kiểm soát. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 5 ca mắc điều trị ngoại trú, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước và chưa phát hiện biến thể mới.
Ngành Y tế tiếp tục duy trì giám sát, đồng thời khuyến cáo người dân duy trì các biện pháp vệ sinh cá nhân để phòng ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp.












