Sở Y tế TP.HCM mới đây đã có báo cáo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố từ ngày 21/2 - 27/2. Trong đó, 222/312 địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh), 77/312 địa phương đạt cấp độ 2 (vùng vàng).
Đáng chú ý hơn cả, thành phố ghi nhận 13 địa phương tăng cấp độ dịch lên cấp độ 3 (vùng cam) gồm phường 5 (quận 5); phường 5, 7, 11; 12 (quận 10); phường 11 (quận 11); xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn); xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); phường Tam Phú, An Phú, An Lợi Đông, Tăng Nhơn Phú B (TP. Thủ Đức).
So với tuần trước đó chỉ ghi nhận 1 phường vùng cam thì số địa phương chuyển thành "vùng cam" ở thành phố có sự gia tăng đột biến. Nguyên nhân dẫn đến các phường tăng cấp độ dịch chủ yếu do số ca nhiễm tăng, tỷ lệ tiêm vaccine không đạt và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế cơ sở.
Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, cấp độ dịch thay vì công bố toàn tỉnh như trước sẽ được công bố theo hệ thống y tế phường, xã, thị trấn trên địa bàn. Điều này đáp ứng việc kiểm soát dịch ở nơi xuất phát, chủ động, hiệu quả hơn. Đồng thời hạn chế phong tỏa, cách ly trên phạm vi rộng. Phương án đánh giá cấp độ dịch mới này được cho là mang tính kế thừa, phù hợp với thực tế.
Dịch ở địa bàn vẫn được đánh giá theo 4 cấp độ gồm: cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), màu xanh; cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), màu vàng; cấp độ 3 (nguy cơ cao), màu cam; cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), màu đỏ.
Những ngày gần đây, thành phố liên tục ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới ở mức 4 con số. Tính đến tối ngày 28/2, TP.HCM ghi nhận 534.093 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư. Và mới đây, thành phố cũng đã có quyết định chính thức giải thể một số bệnh viện điều trị Covid-19, trung tâm hồi sức Covid-19 và bệnh viện dã chiến để tập trung điều trị các bệnh lý thông thường. Sở Y tế TP.HCM cho biết khi cần thiết sẽ kích hoạt các cơ sở tạm ngưng hoạt động trong vòng 24h.