TP.HCM vẫn tổ chức countdown 2022 nhưng không có khán giả tham dự

Ngọc Lam
Đây là lần đầu tiên, TP.HCM tổ chức chương trình countdown 2022 ở thời khắc chuyển giao đón chào năm mới mà không có sự tham dự của đại biểu và khán giả.

Hoạt động countdown (đếm ngược) là một trong những sự kiện được đón chờ nhiều nhất tại khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ở TP.HCM vẫn sẽ tổ chức chương trình lễ hội đếm ngược này vào đêm 31/12 nhưng không mời đại biểu, khán giả tham dự.

Theo đó, văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch Dương Anh Đức về việc tổ chức chương trình countdown chào năm mới 2022. Chương trình sẽ được tổ chức tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, không tổ chức tại đường Lê Duẩn theo như kế hoạch cũ. Thời gian diễn ra từ 22h ngày 31/12/2021 đến 0h10 phút ngày 1/1/2022.

Toàn bộ chương trình được truyền hình và truyền thanh trực tiếp trên Đài truyền hình, Đài tiếng nói nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, sự kiện cũng được phát trực tuyến trên các hạ tầng truyền thông xã hội thông qua các kênh và trang thông tin điện tử.

TP.HCM vẫn tổ chức countdown 2022 nhưng không có khán giả tham dự - Ảnh 1
TP.HCM vẫn tổ chức countdown 2022 nhưng không có đại biểu và khán giả tham dự.

Màn bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2022 cũng không được TP.HCM tổ chức bắn như các năm trước. Để đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, UBND thành phố giao cho lực lượng Công an thành phố chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để triển khai chốt chặn.

Từ 17h ngày 31/12/2021 đến 1h ngày 1/1/2022, không cho các phương tiện di chuyển vào đường Nguyễn Huệ và các tuyến đường nhánh xung quanh khu vực tổ chức chương trình. Đồng thời, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân không dừng, tụ tập lại khu vực tổ chức chương trình đón năm mới.

Trước đó, trong kế hoạch đón năm mới, TP.HCM đã đưa ra 2 phương án tương ứng với cấp độ dịch 1 - 2 và 3 - 4. Nếu dịch ở cấp độ 1 - 2, thành phố sẽ tiến hành chương trình đếm ngược tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đường Nguyễn Huệ và đường Lê Duẩn vào đêm 31/12/2021. Đồng thời, tại một số quận, huyện, TP.Thủ Đức cũng sẽ có biểu diễn nghệ thuật trong cả đêm 31/12/2021 và ngày 1/1/2022. Ngoài ra còn có các hoạt động thể thao chào năm mới.

Trong trường hợp dịch ở cấp độ 3 - 4, các sự kiện hoạt động sẽ phải giảm quy mô, thậm chí là tạm dừng, điều chỉnh phương án chống dịch tùy tình hình thực tế. Tuy nhiên, trong buổi họp báo ngày 23/12, ông Phạm Đức Hải - Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM cho biết, dịp Tết Dương lịch 2022, TP.HCM sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vì tính hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM vẫn tổ chức countdown 2022 nhưng không có khán giả tham dự tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.