Theo Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, có hai lỗi phổ biến mà người đi bộ thường mắc phải gồm: vượt qua dải phân cách và qua đường không đúng nơi quy định. Thông thường những trường hợp này rất khó để lập biên bản do nhiều người phạm luật có nhà gần ở gần nơi vi phạm, khi ra đường không mang theo giấy tờ hay tiền nộp phạt. Cảnh sát Giao thông không được giữ người nên đa phần chỉ nhắc nhở để người vi phạm rút kinh nghiệm.
Ảnh minh họa.
Theo quy định mới của Bộ luật hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Điều 260) không còn bó hẹp trong phạm vi những người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ, mà còn được mở rộng ra về người nào tham gia giao thông đường bộ. Cụ thể, nếu người đi bộ băng qua đường (là nguyên nhân chính) dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo sẽ phải đối diện với nguy cơ bị phạt tù ở khung cao nhất là 15 năm tù giam.
Quốc Hội (tổng hợp)