Trải nghiệm đặc biệt ý nghĩa tại chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc

Ngọc Nguyễn
Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, lần thứ 23, năm 2024, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu, đã đến thăm Nhà ở cũ của Bác Hồ ở TP. Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết cho biết, hoạt động thăm Nhà ở cũ của Bác Hồ ở thành phố Liễu Châu là một trong những dấu ấn đặc biệt, mang đến nhiều cảm xúc đáng nhớ và giá trị giáo dục cao trong chuỗi chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm quan Nhà ở Bác Hồ tại Liễu Châu - Trung Quốc.
Anh Nguyễn Minh Triết thăm quan Nhà ở Bác Hồ tại Liễu Châu - Trung Quốc.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, chương trình diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt, đúng vào kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Quảng Châu hoạt động cách mạng và thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên; hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Bên cạnh đó, đây là thời điểm rất đặc biệt đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam nói chung, đang hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh anh Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.

Anh Lý Tự Trọng là người đoàn viên TNCS đầu tiên được Bác Hồ rèn luyện tại Trung Quốc; ngay sau chương trình gặp gỡ này, vào ngày 20/10, tại Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của anh.

“Trong năm nay chúng ta kỷ niệm rất nhiều ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và của Đoàn. Trong đó, những ngày này thanh niên cả nước đang hướng về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh anh Lý Tự Trọng. Như chúng ta đã biết, anh là người đoàn viên TNCS đầu tiên được Bác Hồ rèn luyện tại Trung Quốc. Nhân dịp lần này, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đến nơi Bác từng sinh sống, làm việc, chỉ đạo cách mạng Việt Nam tại TP. Liễu Châu, là dịp vô cùng ý nghĩa. Cá nhân tôi và thành viên trong đoàn vô cùng xúc động khi đến thăm nơi ở và làm việc của Người. Sự hiện diện không gian Hồ Chí Minh ở đây cũng là minh chứng cho tình hữu nghị Việt - Trung mà các bậc tiền bối dày công vun đắp”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết mong muốn, năm 2025 tới đây là kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Trung Quốc, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục có hoạt động đến thăm Nhà ở cũ của Bác Hồ tại Trung Quốc, để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử của nước nhà, hiểu hơn về quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Từ đó, sẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hiểu hơn về mối quan hệ và tình hữu nghị của hai nước nói chung và thanh niên hai nước nói riêng.

Khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người trẻ

Tại di tích Nhà ở cũ của Bác Hồ tại TP. Liễu Châu, các đại biểu đã được trải nghiệm không gian nơi Bác đã từng sinh sống, làm việc và chỉ đạo Cách mạng Việt Nam. Các thành viên trong đoàn đã không giấu được cảm xúc, niềm tự hào và cảm phục trước tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Anh Hà Ngọc Huy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Cao Bằng xúc động chia sẻ: "Lần đầu tiên được đến thăm Nhà ở cũ của Bác Hồ – một trong những điểm dừng chân quan trọng trong quá trình hoạt động cách mạng của Bác, tôi cảm thấy xúc động trước những kỷ vật, tư liệu được bảo quản, bày trí hết sức cẩn thận và trang trọng; qua những kỷ vật, tư liệu đó, tôi được hiểu rõ hơn về quá trình hoạt động cách mạng của Bác trong giai đoạn sinh sống và làm việc tại đây".

Anh Nguyễn Minh Triết và các đại biểu thanh niên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Nhà ở cũ của Bác Hồ ở TP.Liễu Châu

"Di tích lịch sử là di sản có giá trị về mặt tinh thần, thế hệ trẻ ngày nay tìm đến những di tích để tham quan, chụp ảnh và để tìm hiểu về di tích lịch sử, địa chỉ đỏ của thành phố, của dân tộc. Từ đó, giúp nâng cao tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi bạn trẻ khi đến những di tích lịch sử. Việc bảo vệ, duy trì và phát huy các di tích lịch sử là cách thể hiện niềm tự hào về truyền thống dân tộc, từ đó hình thành nên một yếu tố văn hóa quan trọng tham gia vào sự phát triển bền vững của đất nước. Nhiệm vụ này không chỉ là trách nhiệm của một tổ chức, một cá nhân nào, mà là sự quan tâm, cùng chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là của giới trẻ", anh Trần Việt Tuấn - Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ nói.

Theo anh Lê Văn Tất Thành - Phó Bí thư Huyện đoàn  Krong Bông, tỉnh Đắk Lắk được đến đây lắng nghe kể những câu chuyện về Bác Hồ khi ở Liễu Châu và trực tiếp tham quan các hiện vật lịch sử giúp mỗi người đều thấy được cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hiện ra sống động và chân thực hơn. Qua đó thấy thêm yêu hơn truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Hiểu sâu sắc hơn con đường cách mạng mà Bác Hồ đã lựa chọn để đưa đất nước ra khỏi ách nô lệ, trở thành một đất nước độc lập, tự do như bây giờ. Từ nhận thức đó, sẽ là động lực để thế hệ trẻ chúng tôi phấn đấu, trở thành công dân tốt, đoàn viên thanh niên tiên tiến, những đảng viên trẻ mẫu mực.

"Bác đã sinh sống ở Trung Quốc và trải qua rất nhiều khổ cực để tìm con đường cứu nước, cứu nhân dân của mình. Là người trẻ, chúng tôi nguyện học tập, rèn luyện tốt để noi theo tấm gương vĩ đại của Người; nguyện nỗ lực hết mình, cống hiến hết mình để xây dựng quê hương, đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác hằng mong muốn”, chị Đoàn Thị Mỹ Thuận - Chánh văn phòng Tỉnh đoàn Khánh Hòa bày tỏ.

Hoạt động tham quan các địa chỉ đỏ giúp thế hệ trẻ có dịp tiếp cận, đồng thời thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn đối với những công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước, qua đó phát huy tinh thần không ngừng nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là những tấm gương điển hình hình trong học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc, góp phần viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Trải nghiệm đặc biệt ý nghĩa tại chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Hà Nội - 70 năm sau ngày giải phóng

Cách đây 70 năm, ngày 10/10/1954, hàng vạn người dân Hà Nội vỡ òa trong niềm vui đón đoàn quân trở về tiếp quản Thủ đô. Đây là cột mốc lịch sử trọng đại, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ, hy sinh nhưng oanh liệt, vẻ vang của Nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.