Trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc năm 2024

Phan Cường
Tối 22/3, tại Trung tâm Văn hóa Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức chương trình Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; cùng đại diện các bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, trên suốt chặng đường 93 năm qua, các thế hệ Thanh thiếu nhi Việt Nam đã luôn đoàn kết, đồng lòng, chung tay xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng phát triển lớn mạnh. Lớp lớp Thanh thiếu nhi không ngừng khát vọng, sáng tạo, hăng hái trong thi đua học tập, rèn luyện, khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên trong quá trình xây dựng đất nước.

Phát biểu tại lễ, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết: “Dù ở giai đoạn nào thì Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, với sức trẻ và nhiệt huyết cháy bỏng, luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng các cán bộ Đoàn đã nhận được Giải thưởng Lý Tự Trọng và mong muốn giải thưởng vừa là động lực nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ Đoàn để tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác. Mỗi cán bộ Đoàn cần phải có tinh thần ham học hỏi, cầu thị, lắng nghe, gần gũi với thanh niên, luôn xung kích, tiên phong, luôn dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo. Đặc biệt phải lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp, lan tỏa "tinh thần Lý Tự Trọng" trong công việc và cuộc sống. Tiếp tục cống hiến, xây dựng Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước, xứng đáng là thủ lĩnh thanh niên luôn "Khát vọng, Tiên phong, Đoàn kết, Bản lĩnh, Sáng tạo".

100 gương mặt xuất sắc được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng
100 gương mặt xuất sắc được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng

Năm 2024, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Lý Tự Trọng đã lựa chọn được 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn Quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng từ các Tỉnh, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Trong đó có 68 đại biểu nam, 32 đại biểu nữ; 24 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp huyện, 69 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp cơ sở, 7 đại biểu là Bí thư Chi đoàn. 23 đại biểu có độ tuổi cao nhất là 35 tuổi, 1 đại biểu ít tuổi nhất là 18 tuổi.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn và thành tích xuất sắc của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng cả nước và tổ chức Đoàn: “Những đóng góp to lớn và thành tích xuất sắc của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng cả nước và tổ chức Đoàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong suốt chặng đường 93 năm qua; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao vị trí, vai trò, những cống hiến xuất sắc của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước nhà. Các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau làm nên những kỳ tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội… đã góp phần làm rạng danh hai tiếng Việt Nam, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại chương trình

Công tác cán bộ Đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng và phát triển Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam. Cán bộ Đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, tổ chức các hoạt động, chương trình, dự án của Đoàn, và đặc biệt trong việc tương tác, hướng dẫn và hỗ trợ cho các Đoàn viên và Thanh niên. Giải thưởng Lý Tự Trọng là giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận, biểu dương và vinh danh cán bộ Đoàn tiêu biểu trên toàn Quốc, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; tạo động lực để đội ngũ cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

sss
Tiết mục văn nghệ tái hiện về cuộc đời của anh Lý Tự Trọng khiến các đại biểu xúc động

Năm trong chuỗi kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước đó ngày 21,22/3 Đoàn công tác cũng đã đi thăm các địa chỉ đỏ tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (Làng Sen – Quê Bác, Khu di tích Quốc gia Truông Bồn, Khu di tích Quốc gia Ngã ba Đồng Lộc, khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng); thăm quan mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư thông minh và Nhà văn hóa cộng đồng tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và thưởng thức vở kịch “Sống mãi tuổi 17” của cố tác giả Lưu Quang Vũ, thưởng thức di sản văn hóa phi vật thể Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc năm 2024 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.