Trẻ em Hà Nội thích thú đi học trong cái lạnh đầu mùa

Vũ Hồng Loan
Cuối tuần vừa qua, Hà Nội đã bắt đầu đón đợt không khí lạnh đầu tiên. Sáng ngày 31/10, thời tiết đã khô ráo, không còn mưa nên trẻ em tỏ ra khá thích thú với thời tiết mát lạnh.

Ngày cuối tuần vừa qua, khu vực Hà Nội xuất hiện mưa rét, cùng với đó nhiệt độ xuống thấp, có thời điểm xuống dưới 20 độ C.

Đến sáng nay (31/10), trời đã hết mưa nhưng nhiệt độ vẫn còn khá thấp nên mọi người ra đường đã phải mặc áo rét.

Các bạn nhỏ được bố mẹ trang bị khá kỹ khi đi ngoài đường.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.W, hôm nay khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C.

Không khí lạnh có khả năng được tăng cường ở các tỉnh Bắc Bộ, trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C.

Với các bạn nhỏ, do sự thay đổi thời tiết khá nhanh nên nhiều bạn tỏ ra thích thú.

Nhiều bạn tỏ ra vui vẻ khi được đi bộ đến trường trong thời tiết mát lạnh.

Trái ngược hoàn toàn với đó là hình ảnh những bạn nhỏ được bố mẹ "quây kín" trên xe máy.

Dự báo trong những ngày tới Hà Nội tiếp tục có mưa rải rác, độ ẩm cao, có gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ xuống thấp nhất là 24 độ C.

Theo Infonet

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trẻ em Hà Nội thích thú đi học trong cái lạnh đầu mùa tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.