Đoàn công tác Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm hỏi các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ). Cùng tham gia đoàn có anh Lâm Tùng - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk.
Tại xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông, đoàn công tác đã động viên, chia sẻ với 2 gia đình có người tử nạn do mưa lũ và trao hỗ trợ mỗi hộ 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn gửi tặng 1.000 túi an sinh giúp người dân trang trải nhu yếu phẩm trước mắt; đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng cho đội thanh niên tình nguyện tại địa phương.
Trao đổi với phóng viên, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết Trung ương Đoàn đang tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ. Anh chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm thông trước mất mát của các gia đình có người tử nạn. Điều cấp bách lúc này là giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời triển khai ngay các phương án di dời bảo đảm an toàn cho người dân”.
Theo Bí thư T.Ư Đoàn, các lực lượng tại chỗ đã được phân công cụ thể trong công tác hỗ trợ. Những ngày qua, đội thanh niên tình nguyện tại cơ sở đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị hỗ trợ từ các tỉnh bạn để khắc phục hậu quả sau thiên tai. Anh nhấn mạnh hai nhiệm vụ trọng tâm: bảo đảm an toàn cho người dân trong những đợt mưa lũ tiếp theo và tăng cường phối hợp giữa các đội hình thanh niên tình nguyện.
“Sau mưa lũ, khối lượng công việc còn rất lớn. Đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục góp sức giúp bà con sớm ổn định lại mọi mặt”, anh Nguyễn Minh Triết cho biết.

Anh cũng đề nghị các đội hình thanh niên khẩn trương hỗ trợ dọn dẹp trường lớp để học sinh sớm trở lại học tập. Dù khối lượng công việc nhiều nhưng với tinh thần xung kích, trách nhiệm, lực lượng thanh niên tin tưởng sẽ góp phần quan trọng giúp cộng đồng vượt qua khó khăn.










