Kế hoạch đặt mục tiêu tuyên truyền sâu rộng về vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tư nhân, xác định đây là động lực chính thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế. Trung ương Đoàn nhấn mạnh việc khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên khởi nghiệp và doanh nhân trẻ.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, phấn đấu cả nước có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Một số chỉ tiêu cụ thể được đưa ra như: 100% cán bộ Đoàn, Hội và 80% đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết số 68; mỗi năm tổ chức ít nhất một hoạt động tôn vinh doanh nhân trẻ tiêu biểu ở các tỉnh, thành đoàn.
Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn sẽ hỗ trợ tối thiểu 2.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 150 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử, công nghệ số, kinh tế xanh. Mục tiêu cũng nhấn mạnh ít nhất 10.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tiếp cận các hoạt động tư vấn và hỗ trợ; hình thành 50 hợp tác xã thanh niên ở khu vực nông thôn và bồi dưỡng, tập huấn kiến thức kinh doanh, chuyển đổi số cho ít nhất 100.000 thanh niên khởi nghiệp.

Các giải pháp trọng tâm được Trung ương Đoàn đưa ra gồm: đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội; tăng cường giới thiệu các mô hình kinh doanh tiêu biểu; xây dựng cơ chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua đào tạo, tư vấn quản trị, kết nối đầu tư và xúc tiến thương mại.
Trung ương Đoàn cũng cho biết sẽ đổi mới các giải thưởng uy tín như Sao Đỏ, Sao Vàng đất Việt, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Lương Định Của để lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh về doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững, trách nhiệm và đạo đức kinh doanh.