Trung vệ Duy Mạnh và "dấu ấn lỗi" trong màu áo ĐT Việt Nam

Tiên Võ
Không chỉ riêng cú vung tay vào mặt cầu thủ Oman mà ngược dòng về quá khứ, Duy Mạnh từng không dưới 2 lần có tình huống xử lý "thừa" suýt khiến ĐT Việt Nam phải ôm hận.

1. Pha trả đũa trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018

Đầu tiên, nhắc về những pha phạm lỗi "tiêu biểu" của Duy Mạnh trong màu áo ĐT Việt Nam không thể bỏ qua pha bóng mang tính "dằn mặt" cầu thủ đối phương trong trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia. 

Tình huống xảy ra ở đầu hiệp 1, trong một pha tranh chấp bình thường, Duy Mạnh vung cánh tay thẳng mặt về phía tiền đạo Zaquan Adha.

Quan sát lại pha quay chậm có thể thấy cú vung tay của Duy Mạnh không quá mạnh nhưng cầu thủ đội bạn đã ngã xuống sân và ôm mặt đau đớn. Trọng tài đứng rất gần pha bóng này và không rút thẻ cho Duy Mạnh bất chấp những tiếng la ó, phản đối vang lên trên khán đài sân Bukit Jalil. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận khách quan, Duy Mạnh có thể phải nhận thẻ vàng hoặc nặng hơn là thẻ đỏ vì lỗi hành vi. 

xccxc - Ảnh 1
Tình huống Duy Mạnh "tung đường quyền" và mặt cầu thủ số 8 trong trận chung kết lượt đi ở AFF Cup 2018.

Giả sử trường hợp trung vệ 25 tuổi dính thẻ đó, điều đó sẽ gây bất lợi cho ĐT Việt Nam bởi đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ chỉ thi đấu với 10 người trên sân khi trận đấu mới trôi qua 11 phút. 

Sau khi lên ngôi vô địch cùng ĐT Việt Nam, Duy Mạnh đã chia sẻ về hành động này: "Hôm ấy cầu thủ đội bạn đã có pha chơi xấu, có thời điểm anh ấy thúc vào ngực tôi. Hôm đó tôi xem lại, đúng là lúc đó mình không kiểm soát được hành động, thế là mọi chuyện đã đi quá xa". 

Lúc đó đúng là tôi đang rất sung và máu. Tôi thật sự ức chế với những hành động khiêu khích và cả những tiểu xảo của cầu thủ Malaysia. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình nên kiềm chế bản thân tốt hơn để không gây ra những hậu quả nghiêm trọng".

2. Cú đạp chân trong trận bán kết King's Cup 2019

Trận thắng 1-0 trước đối thủ kỵ cơ Thái Lan tại bán kết King's Cup 2019 có thể khiến cho người hâm mộ Việt Nam quên đi pha bóng tiểu xảo của Duy Mạnh với cầu thủ đối phương. 

Cụ thể, trong một pha tranh chấp bóng, Duy Mạnh phạm lỗi khiến cầu thủ Thái Lan ngã xuống, sau đó trung vệ gốc Đông Anh có hành động không fair-play khi đạp vào lưng đối thủ. Pha bóng này được các CĐV Thái Lan "dừng hình" và lên án mạnh mẽ. 

xccxc - Ảnh 2
Duy Mạnh đạp vào lưng cầu thủ Thái Lan ở bán kết King's Cup 2019.

3. Cú vung tay trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Oman 

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Oman tại lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 kết thúc và để lại rất nhiều dư âm. Trong đó, hai tình huống thổi phạt penalty của trọng tài là điểm nhấn đáng chú ý.

Duy Mạnh và cả Hồ Tấn Tài đều mắc những lỗi sơ đẳng và không đáng có sau các pha tranh chấp. Duy Mạnh đánh đầu hụt và khi tiếp đất cánh tay của cầu thủ này vô tình đập thẳng vào mặt đối phương và ĐT Việt Nam bị thổi phạt đền. Tương tự với tình huống của hậu vệ Tấn Tài ở phút thứ 16. Rõ ràng, đây là những pha bóng "hớ hênh" của cả hai và đối thủ chỉ chờ có vậy để "ngã ra".

xccxc - Ảnh 3
Duy Mạnh vung tay vào mặt cầu thủ đội bạn sau pha tiếp đất. 

Bóng đá Việt Nam đang từng bước vươn mình khỏi "vùng trũng" Đông Nam Á và nếu muốn tiệm cận trình độ với các đối thủ trong châu lục, Duy Mạnh và các đồng đội cần cẩn thận với những pha bóng "thừa" như vậy. VAR được ra đời ngoài việc giúp các trọng tài giảm thiểu những sai số trong các quyết định thì cũng một phần nhắc nhở các cầu thủ hạn chế những hành vi dễ bị bắt lỗi, các cầu thủ của chúng ta phải làm quen dần mà thôi.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trung vệ Duy Mạnh và "dấu ấn lỗi" trong màu áo ĐT Việt Nam tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.