Bảo vệ bản thân và an toàn khi di chuyển
Học cách bảo vệ bản thân và an toàn khi di chuyển là “lá chắn” giúp các bạn nhỏ tự nhận biết và né tránh các nguy hiểm trên đường đi học, đi chơi khi không có người lớn đi cùng, đồng thời giữ an toàn cho cả những người xung quanh. Khi học và luyện tập thường xuyên, các bạn còn trở thành những “công dân nhí gương mẫu”, biết chấp hành luật giao thông trong mọi tình huống. Ý nghĩa hơn, chúng mình còn có thể giúp đỡ người già qua đường, hướng dẫn các em nhỏ hay nhắc mọi người đi lại cẩn thận và đúng luật nữa đấy.

Những bí kíp để có "siêu năng lực" an toàn khi di chuyển
Luôn chú ý khi đi bộ trên đường: Khi đi trên đường, các bạn hãy đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ và tuyệt đối không được chạy nhảy, đá bóng, nô đùa hoặc dàn hàng ngang dưới lòng đường. Ở những đoạn đường không có vỉa hè, chúng mình hãy đi sát vào mép đường bên phải và chú ý nhìn trước ngó sau.

Khi muốn sang đường, bạn hãy nhớ kỹ quy tắc “dừng lại, nhìn sang trái, nhìn sang phải và nhìn sang trái một lần nữa”, tìm những vạch kẻ trắng dành cho người đi bộ hoặc cầu vượt, hầm đi bộ nếu có. Nhớ kỹ, chỉ sang đường khi không có phương tiện đang lao tới hoặc khi các phương tiện đã dừng hẳn. Một lưu ý nữa đó là khi đi bộ, tuyệt đối không vừa đi vừa chơi đồ chơi, sử dụng điện thoại hay vừa đi vừa đọc truyện để không bị phân tâm nhé!

Trở thành những hành khách lịch sự và an toàn trên xe: Khi được bố mẹ chở bằng xe máy, các bạn nhớ đội mũ bảo hiểm và ngồi ngay ngắn, không được đứng lên hay quay ngang quay dọc vì rất dễ bị ngã. Nếu đi ô tô, bạn hãy thắt dây an toàn và không thò tay hay mở cửa xe lung tung và điều quan trọng nữa, nếu ô tô có cửa sổ trời (nóc xe), bạn không được chui ra ngoài... hóng gió nhé vì điều này rất nguy hiểm.

Không đi theo người lạ: Tuyệt đối không theo người lạ là điều bạn luôn luôn phải “nằm lòng” để bảo vệ bản thân. Nếu có ai đó không quen rủ đi chơi, cho quà, bánh kẹo hoặc nói sẽ chở về nhà giúp, các bạn tuyệt đối không được đi theo dù họ có nói rằng được bố mẹ nhờ đến đón. Trong trường hợp cảm thấy lo lắng hoặc bị ai đó làm phiền, các bạn hãy nhanh chóng tìm đến nơi đông người, nhờ chú công an, cô bán hàng hoặc người lớn đáng tin cậy giúp đỡ. Một tiếng hô to để thu hút sự chú ý của những người xung quanh cũng có thể khiến người xấu sợ và bỏ đi.
Ghi nhớ thông tin quan trọng và tự bảo vệ bản thân
Việc ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ, địa chỉ nhà hoặc trường học của mình rất quan trọng. Nếu không may bị lạc ở siêu thị, công viên hay nơi đông người, bạn có thể dễ dàng nhờ người lớn giúp liên lạc với gia đình. Các bạn nhỏ cũng cần học cách tự bảo vệ bản thân bằng cách tuyệt đối không chia sẻ địa chỉ nhà, số điện thoại của bố mẹ cho người lạ. Nếu bạn bị lạc, đừng hoảng sợ hay chạy lung tung, hãy đứng yên tại chỗ hoặc tìm quầy thông tin, đồn công an, nhân viên bảo vệ hay người mặc đồng phục để nhờ hỗ trợ.

Luôn đi cùng bạn bè hoặc người lớn: Khi đi học hay đi chơi, các bạn nên đi cùng bố mẹ, anh chị hoặc bạn bè vì đi theo nhóm sẽ an toàn hơn nhiều so với đi một mình ở nơi vắng vẻ.

Khi trời tối hoặc thời tiết xấu như mưa to, gió lớn, các bạn càng không nên tự ý ra ngoài một mình. Hãy luôn báo cho người thân biết mình đang ở đâu để mọi người yên tâm nhé!

Tuân thủ luật lệ giao thông: Một “công dân nhí gương mẫu” là luôn tuân thủ các nguyên tắc khi tham gia giao thông. Các bạn nhỏ hãy nhớ đi theo biển báo, đèn tín hiệu hoặc theo hướng dẫn của các cô, chú công an dù là đi xe đạp hay đi bộ nhé!









