Hòa trong không khí rộn ràng của Ngày Quốc tế Thiếu nhi và kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đội trường Tiểu học 19/8 (xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức lễ báo công đầy xúc động tại Khu di tích T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, một “địa chỉ đỏ” ghi dấu truyền thống cách mạng vẻ vang.

Tham gia đoàn có các em đội viên, nhi đồng tiêu biểu cùng cán bộ phụ trách Đội của nhà trường. Tại đây, các em đã dâng hương tưởng niệm và ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), người bạn của thiếu nhi Việt Nam, nơi đã góp phần giáo dục, bồi dưỡng hàng các thế hệ thiếu nhi Việt Nam.
Tại buổi lễ, các em học sinh đã báo cáo những kết quả nổi bật của phong trào thi đua “Học tập và làm theo báo Đội”. Tiêu biểu là sản phẩm “Máy phát cầu tự động” của em Nghiên Triệu Phong, học sinh lớp 5C, đạt giải Ba cấp huyện, cấp tỉnh và giải Ba toàn quốc trong lĩnh vực sáng tạo đồ dùng học tập.
Không chỉ là nơi báo công về những thành tích học tập và rèn luyện, chuyến đi còn là hành trình giáo dục truyền thống sinh động, giúp thiếu nhi hiểu rõ hơn về những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước. Qua đó, các em được bồi đắp lý tưởng sống, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

Suốt 71 năm đồng hành cùng thiếu nhi Việt Nam, Báo TNTP&NĐ đã không ngừng đổi mới, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần học tập, sáng tạo và tình yêu quê hương đất nước cho đội viên, thiếu nhi. Trong thời đại chuyển đổi số, Báo cũng đang từng bước khẳng định vai trò mới, không chỉ trên mặt báo in mà còn trên không gian mạng, giúp các em tiếp cận tri thức, giải trí lành mạnh và nuôi dưỡng khát vọng sống đẹp.

Lễ báo công tại Khu di tích T.Ư Đoàn và báo TNTP&NĐ nói riêng đã khép lại trong không khí thiêng liêng, xúc động và tràn đầy niềm tự hào. Đây chắc chắn sẽ là dấu mốc đáng nhớ, là động lực để các em học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, làm nhiều việc tốt theo gương Bác Hồ vĩ đại, viết tiếp những trang sử vàng của thiếu nhi Việt Nam trong thời đại mới.
Thầy Hoàng Công Sứ - Giáo viên TPT trường Tiểu học 19/8