Niềm vui của nhà trường còn được nhân đôi khi thầy Nguyễn Đức Quốc – Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt (đơn vị chủ quản của trường Nam Việt) cũng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Thành tích đáng tự hào mà nhà trường đạt được là cả một quá trình cống hiến của cán bộ, nhân viên, học sinh của toàn trường. Đặc biệt là những đóng góp đáng quý của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà, sự đóng góp đáng trân trọng trong việc đồng hành cùng với Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”.

Trong công cuộc xây dựng nguồn nhân lực cho biên cương, biển đảo, tập thể trường Nam Việt đã tổ chức nuôi dạy hoàn toàn miễn phí cho 70 học sinh trong dự án “Ươm mầm tương lai” của Quỹ học bổng Vừ A Dính. Các bạn là con em của các đồng bào vùng dân tộc, vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, con của bà con ngư dân, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biên cương, hải đảo của tổ quốc, theo học tại trường Nam Việt từ lớp 6 đến lớp 12.
Trường cũng đã có 11 năm tham gia, đồng hành cùng với Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm Chủ tịch. Nhiều học sinh đã có nhiều tiến bộ từ học tập đến kỹ năng sống khi được học tập ở trường. Như Vừ A Du, khi mới vào trường bạn khá rụt rè. Sau một thời gian học tập và đón nhận sự quan tâm chăm sóc của thầy cô trường Nam Việt, Vừ A Du đã trở thành một học sinh tự tin trong học tập lẫn văn nghệ, thể thao. Trường Nam Việt cũng đã đầu tư rất nhiều kinh phí sửa chữa cho trường tiểu học trên đảo Sinh Tồn.
Trường liên cấp Nam Việt được thành lập từ năm 2008. Cho đến nay, sau 14 năm hình thành và phát triển, trường đã có 8 cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh, với tổng số học sinh các cấp đạt khoảng 4.000 bạn.
Phát biểu tại buổi lễ, bác Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính - Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đánh giá cao sự đồng hành, trách nhiệm cao của Nam Việt với các hoạt động xã hội vì biển đảo, vì những bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận, là phần thưởng cho những đóng góp của nhà trường, nhưng đó không phải là thành quả cuối cùng. Tôi mong tập thể nhà trường sẽ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, đổi mới tư duy, sáng tạo để phát triển hơn nữa, cống hiến hơn nữa cho ngành giáo dục và cho tổ quốc” .












