Tự hào quá, phở Việt Nam được tôn vinh trên Google hôm nay

Minh Hồng
Hình ảnh phở Việt Nam xuất hiện trên trang chủ của Google Tìm kiếm hôm nay và sẽ tiếp cận được hàng chục triệu người dùng tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Sáng nay (12/12), truy cập trang chủ Google, nhiều người thốt lên: “Ôi hình ảnh gì mà quen thế này?”. Bởi hình ảnh bát phở bò nghi ngút khói của Việt Nam bỗng xuất hiện chễm chệ trên Google Doodle. Chính xác thì hôm nay, (12/12/2021), phở - một biểu tượng văn hoá ẩm thực nổi tiếng của nước ta – đã được Google Doodle tôn vinh. 

Tự hào quá, phở Việt Nam được tôn vinh trên Google hôm nay - Ảnh 1
Hình ảnh phở Việt Nam được tôn vinh trên Google hôm nay

Hình ảnh phở Việt Nam được quảng bá trên trang chủ Google Tìm kiếm tại gần 20 quốc gia lớn nhỏ gồm Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Đức, Áo, Phần Lan, Thụy Sĩ... Đây là cơ hội lớn để món ăn truyền thống của Việt Nam được quảng bá rộng rãi tới bạn bè quốc tế. 

Phở Việt Nam trên Doodle là bức ảnh động, mô tả chi tiết từng nguyên liệu làm ra món phở trứ danh gồm bánh phở, hành tươi và thịt bò cùng rau thơm, sau đó đổ nước dùng nóng hổi. Bên cạnh đó là những món ăn kèm như quẩy cùng giấm ớt đặc trưng của phở Hà Nội, hay giá đỗ rau thơm của phở miền Nam... Tất cả đều được bày biện vô cùng bắt mắt.

Tự hào quá, phở Việt Nam được tôn vinh trên Google hôm nay - Ảnh 1

Được biết, người đứng sau Doodle phở này là nghệ sĩ Lucia Phạm. Cô cho hay phở là một trong những món yêu thích của mình ngay từ khi còn nhỏ và là món ăn bạn sẽ nghĩ đến vào mỗi sáng sớm mùa thu. Chia sẻ về ý tưởng thiết kế Doodle, nữ nghệ sĩ bộc bạch bên cạnh bát phở truyền thống, cô còn vẽ thêm một loại gạch hoa rất phổ biến tại Việt Nam để truyền tải được hương vị Việt qua Doodle.

"Tôi hy vọng thiết kế hình minh họa và chuyển động trong Doodle sẽ giúp ích cho những bạn chưa hiểu rõ về nguyên liệu và cách nấu phở ngon hơn. Phở là một món ăn rất quý của Việt Nam, vì vậy tôi muốn trân trọng và giới thiệu nó", Lucia Phạm nhắn nhủ.

Ngày nay, phở Việt Nam đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới, được bạn bè quốc tế ưa chuộng. Ngoài ra, từ "phở" còn được đưa vào cuốn "Từ điển tiếng Anh giản lược Oxford" (Shorter Oxford English Dictionary), xuất bản ngày 20/9/2007 tại Anh và Mỹ.

Vào ngày này cách đây 3 năm, ngày 12/12/2018 được chọn là ngày chính thức để tôn vinh món phở Việt Nam, nhằm vinh danh kho tàng ẩm thực được yêu mến và sự hòa quyện văn hóa mà nó đại diện.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tự hào quá, phở Việt Nam được tôn vinh trên Google hôm nay tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh THCS

Mới đây, tại Ninh Bình trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Huyện đoàn Kim Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Kim Sơn tổ chức Chuyên đề tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh trường THCS Cồn Thoi.

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).