Từ ngày 28/10, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Thạch Lam
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh từ chiều ngày 28/10 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 - 21 độ C, khu vực vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc hiện đang tăng cường lệch Đông. Dự báo trong ngày 28/10, thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bộ phận không khí lạnh này.

Từ chiều ngày 28/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 - 21 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 17 độ C. Không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao làm ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và xuất hiện dông.

Từ ngày 28/10, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn - Ảnh 1
Bắc Bộ trời chuyển lạnh, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn từ ngày 28/10.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Cụ thể, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình lượng mưa phổ biến ở mức 200 - 350mm, có nơi trên 400mm. Từ Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến từ 100 - 120mm, có nơi trên 180mm.

Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực vùng núi nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn thuộc cấp 1.

Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 3m. Ở khu vực Bắc biển Đông, vùng biển phía Bắc có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm ngày 28/10

Hà Nội

Trời nhiều mây, vài nơi từ trưa chiều có mưa, mưa vừa và rải rác, có dông. Gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3, trời chuyển lạnh từ chiều. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C, cao nhất từ 23 - 25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Trời nhiều mây, một vài nơi xuất hiện mưa. Riêng khu vực nam Sơn La, Hòa Bình từ chiều có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời chuyển lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, từ trưa chiều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3. Từ chiều trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Trời nhiều mây, xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (chủ yếu tập trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế). Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 2 - 3, trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác ở phía Bắc. Xuất hiện mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Gió đông mạnh cấp 2 - 3, trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.

Tây Nguyên

Trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông ở vài nơi. Gió đông mạnh cấp 2 - 3, trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng từ 18 - 21 độ C.

Nam Bộ

Trời có mây, vài nơi có mưa rào và dông, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Gió đông mạnh cấp 2 - 3, trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng từ 23 - 26 độ C.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Từ ngày 28/10, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác