Tuần đầu tiên sau Tết: Mưa trên khắp cả nước, tiết trời se lạnh

Nguyễn Như Quỳnh
Không khí lạnh tăng cường gây mưa tại hầu hết các khu vực trên cả nước, tiết trời dịu mát.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-9 độ vĩ Bắc nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng biển Bình Thuận-Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông. 

Không khí lạnh tăng cường gây mưa trên nhiều khu vực. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi dưới 15 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi 22 - 24 độ C; cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía Nam có nơi 27 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Quỳnh Nguyên

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tuần đầu tiên sau Tết: Mưa trên khắp cả nước, tiết trời se lạnh tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.