Tuyên dương các Đại sứ MOS trẻ tuổi

Chu Hải
TNTP - Sáng nay 5/12/2017, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương thành tích của đội tuyển Việt Nam tại Vòng chung kết Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới được tổ chức tại Mỹ vừa qua.

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng chính thức phát động Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2018 tại Việt Nam trên qui mô toàn quốc.

Dự Lễ tuyên dương và phát động có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, đông đảo các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Bộ Công an và đại diện IIG Việt Nam trao Hoa và Bằng khen cho các Đại sứ đã tham gia và đoạt giải tại Vòng Chung kết Thế giới.

Tại buổi lễ, BTC đã tuyên dương và vinh danh các Đại sứ MOS đạt thành tích xuất sắc tại Vòng Chung kết Thế giới MOS World Championship 2017 tổ chức tại Anaheim, California, Hoa Kỳ tháng 8 vừa qua. Đặc biệt, 03 Nhà vô địch Quốc gia tham gia tranh tài và đạt thành tích xuất sắc tại Vòng Chung kết Thế giới đã được nhận Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn gồm các Đại sứ MOS: Bùi Mạnh Tú – Học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) với tấm Huy chương Đồng danh giá nội dung Microsoft Word 2013; Dương Quốc Trung – Sinh viên trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II (TP Hồ Chí Minh) đạt Tốp 7 Thế giới nội dung Microsoft Excel 2013 và Đỗ Tiến Điệp – Sinh viên Học viện An ninh Nhân dân đạt Tốp 9 Thế giới nội dung Microsoft PowerPoint 2013 tại VCK Thế giới cuộc thi MOS World Championship 2017…

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và IIG Việt Nam ký kết hợp tác tổ chức MOSWC.

Phát biểu tại buổi Lễ, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn đã chính thức tuyên bố phát động Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2018, đánh dấu chặng đường 8 năm của sân chơi trí tuệ này dành cho thanh thiếu niên tại Việt Nam.

“Cuộc thi đã góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lương dạy và học tin học theo chuẩn đánh giá quốc tế, giúp các trường khẳng định chất lượng đào tạo tin học của mình, qua đó tạo điều kiện bồi dưỡng và phát triển các nhân tài trẻ tuổi trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Cuộc thi cũng góp phần quan trọng đóng góp vào việc nâng cao mặt bằng dân trí về kỹ năng tin học văn phòng trong giới trẻ và qua đó góp phần nâng cao chất lương nguồn nhân lực Việt.” - Anh Tuấn nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn cho biết: Năm 2018, ba thí sinh giành giải nhất quốc gia sẽ được trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo - huy hiệu cao quý nhất của tuổi trẻ Việt Nam, ngoài ra, các bạn đạt giải Nhì và giải Ba của Cuộc thi cũng sẽ vinh dự nhận được Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn.

BTC chính thức phát động Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2018.

Năm nay, Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2018 vẫn giữ những điểm quan trọng so với các năm trước, đó là cuộc thi hoàn toàn miễn phí cho các thí sinh tại vòng thi cấp Quốc gia và Quốc tế. Tại cuộc thi quốc gia chia làm 2 vòng thi, vòng loại quốc gia và vòng chung kết quốc gia. Cuộc thi được phát động tới các Sở GD & ĐT trên 63 tỉnh thành và toàn bộ các trường Đại học, Cao đẳng, Trường nghề trên toàn quốc.

Chu Hải

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tuyên dương các Đại sứ MOS trẻ tuổi tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.