Tuyên dương nhà nông trẻ: Khát vọng làm giàu từ mảnh đất quê hương

SH
Tối 26/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, năm 2025.

Tham dự chương trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hà Thị Nga; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Cầm Văn Thanh; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trao phần thưởng đến cá nhân đạt Giải thưởng Lương Định Của.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trao phần thưởng đến cá nhân đạt Giải thưởng Lương Định Của.

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định việc đồng hành cùng thanh niên nông thôn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài.

Giải thưởng Lương Định Của – giải thưởng cao quý mang tên nhà khoa học, nhà giáo, nhà cách mạng tiêu biểu của nền nông nghiệp Việt Nam, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2006 chính là sự ghi nhận và cổ vũ thiết thực đối với những nhà nông trẻ tiêu biểu trên cả nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình.
Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình.

Qua 20 năm tổ chức, đã có 2.158 “Nhà nông trẻ xuất sắc” trên khắp cả nước được tôn vinh. Trong đó, có nhiều gương thanh niên sau khi nhận giải thưởng vẫn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học – công nghệ, tạo việc làm và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, năm 2025, Ban tổ chức giải thưởng đã nhận được 101 hồ sơ từ 30 Tỉnh, Thành đoàn. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn được 30 nhà nông trẻ xuất sắc trao giải thưởng.

Mỗi nhà nông trẻ có một hoàn cảnh, một xuất phát điểm khác nhau nhưng đều có điểm chung. Đó là ý chí vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng làm giàu chính đáng trên quê hương. Các nhà nông trẻ thực sự là những tấm gương tiêu biểu cho thanh niên nông thôn Việt Nam, lan tỏa tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới.

“Đây là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào "Thanh niên khởi nghiệp", sản xuất kinh doanh giỏi, lan toả mạnh mẽ, khích lệ thanh niên nông thôn hăng hái thi đua lao động sản xuất vươn lên làm giàu”, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Tường Lâm tin tưởng và kỳ vọng các nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo, mở rộng liên kết và nâng cao năng lực quản trị trở thành lực lượng nòng cốt, dẫn dắt phong trào thanh niên nông thôn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập.

Các gương mặt tiêu biểu được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần tiên phong, trở thành những hạt nhân dẫn dắt, truyền cảm hứng và đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên cả nước trên con đường lập thân, lập nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm bày tỏ.

Các nhà nông trẻ được tuyên dương.
Các nhà nông trẻ được tuyên dương.

Tại chương trình, nhiều gương mặt tiêu biểu đã trực tiếp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, mang đến những câu chuyện rất thật, rất đời nhưng cũng đầy cảm hứng. Trong số đó, câu chuyện của anh Nguyễn Trung Tính, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Alpha Amin (Đồng Tháp), để lại nhiều suy ngẫm về con đường phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Hơn 10 năm trước, khi mới bước vào nghề nuôi cá, tôm, anh Tính chứng kiến không ít ao nuôi bị “chết trắng” vì dịch bệnh. Trong cơn khủng hoảng, người nông dân khi ấy chỉ biết trông cậy vào hóa chất và kháng sinh như chiếc phao cứu sinh. Hệ quả là vi khuẩn ngày càng kháng thuốc, môi trường nuôi bị hủy hoại, đặc biệt là niềm tin của thị trường quốc tế đối với thủy sản Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nhiều lô hàng bị phát hiện dư lượng kháng sinh, chất cấm vượt ngưỡng.

Từ thực tế ấy, tôi cùng các cộng sự đã trăn trở tìm hướng đi mới và quyết định xây dựng Alpha Amin – doanh nghiệp kiên định với mục tiêu phát triển các giải pháp thay thế kháng sinh, hướng tới nuôi trồng thủy sản xanh, an toàn và bền vững”, anh Tính cho biết.

Con đường này không dễ, bởi thay đổi thói quen sản xuất của người nuôi là cả một quá trình. Thế nhưng, bằng khoa học, bằng sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn, Alpha Amin từng bước khẳng định được giá trị, góp phần cải thiện chất lượng thủy sản và nâng cao vị thế của ngành trên thị trường.

Một câu chuyện khác mang đậm hơi thở núi rừng là hành trình khởi nghiệp của anh Lý Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tả Củ Tỷ. Tốt nghiệp Đại học Nông lâm Thái Nguyên, anh Minh lựa chọn trở về quê hương với mong muốn làm điều gì đó cho mảnh đất mình sinh ra. Trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu, anh nhận ra chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở Tả Củ Tỷ là một “kho báu” nhưng chưa được khai thác đúng cách.

Các khách mời giao lưu tại lễ trao giải.
Các khách mời giao lưu tại lễ trao giải.

Trước đây, do thiếu kỹ thuật chăm sóc, thu hái và chế biến, người dân chỉ bán chè búp tươi cho thương lái với giá rất thấp, dao động 13–15 nghìn đồng/kg. Trăn trở trước thực tế ấy, anh Minh quyết tâm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, trực tiếp chuyển giao cho bà con từ khâu chăm sóc, thu hái đến sao, sấy, bảo quản. Mục tiêu của anh không chỉ là nâng cao giá trị kinh tế của cây chè, mà còn giữ gìn hương vị đặc trưng, danh tiếng của chè Shan tuyết cổ thụ Tả Củ Tỷ.

Từ những mô hình cụ thể như Alpha Amin hay Hợp tác xã Tả Củ Tỷ có thể thấy, các nhà nông trẻ hôm nay không chỉ làm kinh tế cho riêng mình, mà còn đóng vai trò “người dẫn đường”, kết nối cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Họ chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “lập thân, lập nghiệp” của thanh niên trong thời đại mới dấn thân, sáng tạo và trách nhiệm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tuyên dương nhà nông trẻ: Khát vọng làm giàu từ mảnh đất quê hương tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Mặt trận Tổ quốc gửi 30.000 suất quà đến người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên Đán

Vừa qua, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và một số đối tượng yếu thế khác, nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Học sinh, sinh viên hãy chinh phục những đỉnh cao tri thức mới

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã kêu gọi mỗi học sinh, sinh viên không ngừng rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng khát vọng, chủ động học tập, sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học và chinh phục những đỉnh cao tri thức mới.