Chào mừng bà Silvia Danailov và Đoàn công tác UNICEF đến thăm, làm việc với Trung ương Đoàn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang trân trọng cảm ơn UNICEF trong suốt 50 năm qua đã luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đồng thời thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.
Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, từ những năm 1990, tổ chức Đoàn và UNICEF đã phối hợp triển khai nhiều dự án, chương trình ý nghĩa nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến chính các em. Tiêu biểu là mô hình Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ, đến nay vẫn tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả dù dự án đã kết thúc.
Bên cạnh đó, UNICEF còn đồng hành hiệu quả cùng tổ chức Đoàn trong việc xây dựng, triển khai nhiều mô hình và hoạt động bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng, chống xâm hại; phòng ngừa tai nạn, thương tích; tăng cường kỹ năng tự bảo vệ và an toàn cho trẻ em trong nhiều bối cảnh khác nhau.
Trao đổi tại buổi tiếp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị UNICEF Việt Nam tiếp tục quan tâm, hợp tác trong thời gian tới với một số nội dung trọng tâm:
Về bảo đảm an toàn trên môi trường số cho thiếu nhi: Phối hợp tăng cường truyền thông, giáo dục kỹ năng số nhằm giúp thiếu nhi tương tác lành mạnh, sáng tạo, an toàn trên không gian mạng, theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW (22/12/2024) của Bộ Chính trị; hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ, phòng tránh rủi ro khi sử dụng Internet; tổ chức các hoạt động trải nghiệm số, STEM/AI, robotics cho thiếu nhi, ưu tiên trẻ em vùng khó khăn, trẻ em yếu thế.
Về công tác bảo vệ trẻ em: Phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội về bảo vệ trẻ em và xử lý tình huống; hỗ trợ truyền thông nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các nguy cơ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.
Về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em: Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng hỗ trợ ban đầu về sức khỏe tâm thần cho trẻ em trong trường học và cộng đồng; tăng cường kết nối, giới thiệu nguồn lực hỗ trợ phù hợp khi trẻ em gặp khó khăn về tâm lý.
Về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em: Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi và các đại biểu Hội đồng trẻ em, nhằm thành lập, vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Hội đồng trẻ em các cấp. Hiện nay, cả nước có 21 Hội đồng trẻ em cấp tỉnh sau sáp nhập; Trung ương Đoàn đang phấn đấu chỉ đạo thành lập 34/34 Hội đồng trẻ em cấp tỉnh trong năm 2026.
Ngoài ra, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cũng mong muốn UNICEF phối hợp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho thiếu niên, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em yếu thế; đồng thời nghiên cứu đồng sáng lập nền tảng truyền thông về môi trường và biến đổi khí hậu “Tiếng Xanh – Voices of Green” do trẻ em và thanh thiếu niên (từ 12–18 tuổi) dẫn dắt.
Thống nhất với các đề xuất trên, bà Silvia Danailov cho biết đây đều là những nội dung cốt lõi về quyền trẻ em, phù hợp với các ưu tiên hiện nay của UNICEF, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cũng như trước những thách thức mới về an toàn trên môi trường mạng và sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Buổi làm việc kết thúc trong tinh thần hợp tác, thống nhất tăng cường phối hợp trong thời gian tới, góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, để mọi trẻ em được chăm sóc, bảo vệ và phát triển toàn diện, đúng tinh thần “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.












