Vai trò của MTTQ Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện nay

PV
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học bàn về những yếu tố mới của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Những yếu tố mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động tới công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện kinh tế thị trường ở nước ta”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Pha – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh rằng bối cảnh xã hội hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề đối với công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ thể, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết ở một số lĩnh vực, địa bàn còn chưa đạt hiệu quả cao; tiềm năng to lớn trong nhân dân chưa được khơi dậy, phát huy đầy đủ; một số chính sách chưa sát với thực tiễn, gây khó khăn trong triển khai. Bên cạnh đó, đời sống của người dân, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn; tình trạng phân hóa giàu – nghèo và chênh lệch vùng miền còn lớn.

Hội thảo khoa học "Những yếu tố mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động tới công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện kinh tế thị trường ở nước ta".
Hội thảo khoa học "Những yếu tố mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động tới công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện kinh tế thị trường ở nước ta". (Ảnh: Vietnam+)

Cùng với đó, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng đòi hỏi nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Để tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong giai đoạn mới, khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những yêu cầu đặt ra là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần mở rộng nghiên cứu, tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn về đoàn kết và đại đoàn kết toàn dân tộc”, Tiến sĩ Nguyễn Văn Pha nêu rõ.

Tham luận tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nhật – Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học cho biết, trong giai đoạn hiện nay, các giai cấp, tầng lớp xã hội như công nhân, nông dân, trí thức, đội ngũ doanh nhân đã định hình nhưng luôn có sự thay đổi về số lượng và dịch chuyển trong kết cấu nội bộ của mỗi giai tầng, cũng như trong sự tương tác giữa các giai cấp, tầng lớp.

Vì vậy, ông cho rằng cần có góc nhìn khác về giai tầng xã hội trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Theo đó, xã hội hiện tồn tại hai bộ phận: “Người lao động” (bao gồm công nhân, nông dân, trí thức) và “Chủ doanh nghiệp” (gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể và doanh nghiệp tư nhân).

Trong bối cảnh hiện nay, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Tư vấn về Kinh tế Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – đánh giá rằng đội ngũ doanh nhân Việt Nam giữ vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân”.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Nhật phát biểu tại Hội thảo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nhật phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Vietnam+)

Do vậy, vai trò cầu nối, đồng hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp giữ ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn mới. Trong đó, Mặt trận cần khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh trong toàn xã hội, đồng thời tôn vinh những doanh nhân có thành tích xuất sắc.

“Tinh thần doanh nghiệp là một trong những điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế. Ngày nay, sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc vào tinh thần dám làm, dám mạo hiểm, dám kinh doanh của đội ngũ doanh nhân; tương lai đất nước gắn liền với năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo. Do vậy, sự động viên, khích lệ kịp thời của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp sẽ là nguồn động lực vô cùng lớn đối với từng ‘chiến sĩ’ trên mặt trận kinh tế”, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân kiến nghị.

Để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Hoàng – Trưởng Ban Quản lý Khoa học, Học viện Tài chính – cho rằng cần tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao hiệu lực các quy định về giám sát và phản biện xã hội. Đặc biệt, phải bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế then chốt như ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, thực hiện các dự án PPP và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trước những ý kiến được nêu tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Pha nhấn mạnh rằng các nội dung phát biểu của đại biểu sẽ là nguồn tư liệu quý báu, tâm huyết để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, phục vụ nhiệm vụ xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu tiếp tục quan tâm nghiên cứu, hỗ trợ và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh giai đoạn hiện nay đặt ra nhiều yêu cầu mới.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Vai trò của MTTQ Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện nay tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài gửi Thư chúc mừng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản (13/12/1920-13/12/2025), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới đồng chí Xỉn-lạ-vông Khút-phay-thun, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước