Cái tên Momiji Nishiya ngày 26/7 đã đi vào lịch sử Thế vận hội khi trở thành nhà vô địch bộ môn ván trượt trẻ tuổi nhất của sự kiện thể thao này. Nữ vận động viên người Nhật Bản này đã giành Huy chương Vàng ở nội dung ván trượt nữ khi mới 13 tuổi 330 ngày, vượt qua 2 đối thủ Rayssa Leal - vận động viên người Brazil (Huy chương Bạc) và đồng hương Nhật Bản Funa Nakayama (Huy chương Đồng).
Với những kỹ năng vượt địa hình được luyện tập hàng chục nghìn lần, cơ thể hằn những vết bầm tím và bong gân, tất cả những điều đó Momiji Nishiya đã trải qua đều được đền đáp xứng đáng.
Tại Nhật Bản, trượt ván không được xuất hiện trên đường phố, dù ở Tokyo, Kyoto hay Osaka. Loại hình thể thao này bị cấm ở hầu hết các địa điểm công cộng và cảnh sát sẵn sàng chặn bất cứ thanh niên nào phá luật. Chính vì thế, tấm HCV của Nishiya Momiji được coi là sự khởi đầu quan trọng cho trượt ván đường phố phát triển.
Đây cũng là môn thể thao lần đầu được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội Olympic. Trước khi Nishiya giành HCV, một vận động viên khác của Nhật Bản là Yuto Horigome đã trở thành người chiến thắng ở nội dung trượt ván nam và là chủ nhân của HCV đầu tiên ở môn thể thao này trong lịch sử thế vận hội.
Momiji Nishiya hy vọng chiếc HCV của mình sẽ truyền cảm hứng để nhiều người đến với môn trượt ván hơn: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi giành chiến thắng tại Olympic ngay trên quê hương Nhật Bản. Khi bắt đầu thi đấu tôi cũng khá hồi hộp, nhưng sau đó thì không. Trượt ván là môn thể thao rất vui và thú vị, tôi mong rằng mọi người sẽ thử chơi môn này".