“Làng Du lịch tốt nhất thế giới” Lô Lô Chải đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Vi Vu (tổng hợp)
Làng du lịch Lô Lô Chải vừa đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những thành tích nổi bật, trong đó có việc gìn giữ văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Ngày 18/9, UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho biết nhân dân và cán bộ thôn Lô Lô Chải vừa đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 1190/QĐ-CTN của Chủ tịch nước.

Phần thưởng ghi nhận thành tích xuất sắc của nhân dân và cán bộ thôn Lô Lô Chải trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2026.

Một trong những thành tích nổi bật của Lô Lô Chải là phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng, qua đó tạo thêm sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

(Ảnh: Hoàng Minh Đức.)

Từ bản làng vùng cao đến điểm du lịch nổi tiếng

Làng Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía bắc Cột cờ Lũng Cú, thuộc khu vực Đồng Văn cũ. Nơi đây gây ấn tượng với cảnh quan vùng cao và những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Lô Lô.

Trước đây, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào trồng ngô, trồng lúa trên vùng núi đá. Những năm gần đây, người dân từng bước phát triển du lịch cộng đồng với các dịch vụ homestay, ẩm thực, văn nghệ dân gian và giới thiệu sản vật địa phương.

Chỉ cách cột cờ Lũng Cú 1,5km, nếu du khách leo lên cột cờ có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn Lô Lô Chải từ trên cao. Và đặc biệt từ bất cứ vị trí nào trong làng du khách cũng có thể thấy cột cờ sừng sững trên đỉnh núi Rồng (Long Sơn).
Chỉ cách cột cờ Lũng Cú 1,5km, nếu du khách leo lên cột cờ có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn Lô Lô Chải từ trên cao. Và đặc biệt từ bất cứ vị trí nào trong làng du khách cũng có thể thấy cột cờ sừng sững trên đỉnh núi Rồng (Long Sơn). (Ảnh: Hoàng Minh Đức.)

Đến cuối năm 2025, toàn thôn có 120 hộ, trong đó 56 hộ tham gia làm du lịch. Các cơ sở lưu trú chú trọng gìn giữ kiến trúc nhà trình tường và không gian văn hóa truyền thống.

Những nét văn hóa vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày cũng trở thành điểm hấp dẫn riêng, giúp du khách có cơ hội tìm hiểu gần hơn về cuộc sống và bản sắc của người Lô Lô.

Tháng 10/2025, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là “Làng Du lịch tốt nhất thế giới”. Danh hiệu quốc tế ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng trong bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Ngày càng thu hút du khách

Sau khi được vinh danh, lượng khách đến Lô Lô Chải tăng mạnh. Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua, các cơ sở lưu trú tại làng gần như kín phòng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 30/8 đến 3/9.

Theo Trưởng thôn Sình Dỉ Gai, vào những ngày cao điểm, Lô Lô Chải đón khoảng 1.200-1.300 lượt khách mỗi ngày.

(Ảnh: Lê Hồng Khánh.)

Trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9, toàn tỉnh Tuyên Quang đón khoảng 168.000 lượt khách, gồm gần 12.000 lượt khách quốc tế và 156.000 lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch ước đạt 443,5 tỷ đồng.

Lũng Cú là một trong những địa bàn thu hút đông du khách, với công suất phòng có thời điểm đạt 80%.

Từ một bản làng vùng cao, Lô Lô Chải đang trở thành điểm đến được nhiều du khách biết tới. Việc phát triển du lịch gắn với gìn giữ kiến trúc, đời sống và văn hóa truyền thống cũng góp phần tạo thêm sinh kế cho người dân, đồng thời bảo tồn những nét đặc trưng của cộng đồng người Lô Lô.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Làng Du lịch tốt nhất thế giới” Lô Lô Chải đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Khép lại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai khép lại với thông điệp tăng cường kết nối, đối thoại và tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các quốc gia, tổ chức quốc tế để phát huy vai trò của văn hóa đối với hòa bình và phát triển.

Vì sao Mặt Trăng luôn hướng một mặt về phía Trái Đất?

Mặt Trăng vẫn tự quay quanh trục, nhưng điều đặc biệt là thời gian hoàn thành một vòng tự quay gần bằng thời gian nó đi hết một vòng quanh Trái Đất. Hiện tượng mang tên “khóa thủy triều” này khiến chúng ta luôn nhìn thấy gần như cùng một phía của Mặt Trăng.

Hồi sinh điện Kính Thiên từ những dấu tích lịch sử

Sau hơn 15 năm nghiên cứu, hành trình giải mã điện Kính Thiên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ những dấu tích còn lại, các nhà khoa học đang từng bước làm rõ diện mạo của công trình từng giữ vị trí trung tâm trong Hoàng thành Thăng Long, tạo cơ sở cho mục tiêu phục dựng trong tương lai.

Mùa vàng trên ruộng bậc thang Pu Nhi

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn đồi, chuyển màu xanh vàng giữa núi rừng đang tạo nên vẻ đẹp ấn tượng cho bản Phù Lồng B, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên.