Viết trạng thái trên Facebook hết nhàm chán bằng kiểu chữ độc lạ

Lê Nam
Đôi khi bạn thường thấy một vài dòng trạng thái với font chữ và hiệu ứng độc lạ trên Facebook, và bạn thường thắc mắc làm sao để tạo được như thế? Đây là câu trả lời!

Facebook mặc định chỉ cung cấp cho người dùng một font chữ duy nhất khi viết status, comment,... Đối những người dùng đã nhàm chán font chữ này, có một cách để giúp họ có thể cập nhật trạng thái, viết bình luận trên Facebook với những kiểu chữ độc đáo. Sau đây là mẹo nhỏ để các bạn có thể thực hiện được điều này.

Bước 1: Đầu tiên. truy cập vào trang web www.symbols-n-emoticons.com

Bước 2: Chọn Tab Stylish Fonts

Bước 3: Tại khung “Your text here…” bạn nhập trạng thái, comments mà bạn muốn chuyển đổi font chữ. Sau đó ấn convert.

Bước 4: Danh sách những kiểu chữ "độc" sẽ hiện ở dưới. Bạn có thể kéo chọn để copy hoặc ấn nút Copy

Bước 5: Giờ đây, bạn đã có thể paste (CTRL + V) vào ô trạng thái hoặc ô bình luận trên Facebook.

Ngoài ra, trang web này còn cung cấp những status mẫu với các hình ảnh độc đáo để bạn có thể chọn lựa đăng lên Facebook của mình.

Phong cách chữ ảnh quen thuộc với các thế hệ 9x một thời. 

PV (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Viết trạng thái trên Facebook hết nhàm chán bằng kiểu chữ độc lạ tại chuyên mục Sành của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sành khác

Apple đổ bộ chip M5: Tăng tốc cho MacBook, iPad, Vision Pro

Bộ ba thiết bị mới của Apple gồm MacBook Pro 14 inch, iPad Pro M5 và Vision Pro đều được trang bị chip M5 dòng chip AI thế hệ mới với khả năng xử lý mạnh gấp 3,5 lần, thời lượng pin dài hơn, và đặc biệt: iPad lần đầu hỗ trợ sạc nhanh.

ChatGPT cán mốc 700 triệu người dùng mỗi tháng

Theo báo cáo của nhóm chuyên gia từ OpenAI, Đại học Duke và Đại học Harvard, số lượng người dùng tính đến tháng 7.2025 đã chiếm khoảng 10% dân số trưởng thành toàn cầu, cho thấy sức lan tỏa chưa từng có của một nền tảng công nghệ ra mắt chưa đầy hai năm.