Vinh danh những gương mặt xuất sắc nhất của "Chinh Phục Vũ Môn" mùa III

Nguyễn Hà
20h tối 19/6, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn mùa thứ III.

Buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Chinh Phục Vũ Môn" mùa III được tổ chức tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam với sự tham gia của các đại biểu đến từ Trung ương và Hà Nội, đại diện TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đông đảo các bạn học sinh, thầy cô giáo đến từ mọi miền Tổ quốc.  

Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương (bìa phải) và anh Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup trao giải cho các tập thể xuất sắc trong phong trào phát động cuộc thi "Chinh Phục Vũ Môn". Giải được trao cho Hội đồng Đội các tỉnh, thành: TP. Hồ Chí Minh, Binh Định, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình. 

Giải Ba tập thể thuộc về Hội đồng đội tỉnh Phú Yên.

Giải Nhì tập thể được trao cho HĐĐ tỉnh Bình Dương.

Tỉnh có số thí sinh tham gia đông đảo nhất là tỉnh Nghệ An. Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã nhận được bằng khen của BCH Trung ương Đoàn và phần thưởng trị giá 10.000.000 đồng.

Giải Nhất tập thể thuộc về Hội đồng Đội tỉnh Phú Thọ cùng với 30.000.000 đồng.

Nỗ lực vượt qua gần 1.000.000 thí sinh trên toàn quốc, những bạn thí sinh xuất sắc có giải trong vòng chung kết xếp loại xứng đáng được vinh danh. 

Giải Ba cá nhân được trao cho 17 thí sinh: Lê Tuấn Minh (lớp 3, trường tiểu học Phú Nhuận, Thanh Hóa), Đoàn Ngọc Tuyết (Bình Dương), Nguyễn Thị Thảo Nguyên (lớp 4, trường tiểu học Cảnh Dương, Quảng Bình), Lê Anh Minh (lớp 5, Hải Phòng), Võ Nguyễn Đăng Khoa (Trà Vinh), Nguyễn Minh Tâm (Tiểu học Phan Đình Phùng, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Anh Thơ (lớp 6, Hà Tĩnh), Đặng Thị Minh Anh (Nam Định), Trương Trần Quỳnh Vương (THCS Lê Quý Đôn, Kiên Giang), Lê Thái Ngân (lớp 7, Bến Tre), Lê Thanh Phương (THCS Phạm Đình Uy, Phú Yên), Nguyễn Thị Phương Thùy (lớp 8, trường THCS Đại Thành, Hà Tĩnh),  Trần Thiên Phúc (lớp 8, THCS Lê Văn Tám, TP. HCM), Hoàng Đức Triều (Phú Thọ), Nguyễn Lê Gia Thịnh  (THCS Lê Quý Đôn,  Hậu Giang), Đậu Huy Minh (THCS Đặng Thai Mai, Nghệ An), Nguyễn Việt Cường (THCS Ngọc Thành, Thanh Hóa).

PGS.TS Nghiêm Đình Vì (Nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương), bác Nguyễn Văn Đản (Nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương), anh Phạm Ngọc Thập (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup), anh Nguyễn Phú Trường (Ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng BTC cuộc thi)  trao Bằng khen cho các thí sinh đạt giải Ba. Mỗi thí sinh sẽ nhận được bằng khen từ BCH Trung ương Đoàn và giải thưởng trị giá 2 triệu đồng.

Giải Nhì cá nhân được trao cho: Huỳnh Thái Thịnh (lớp 3, trường tiểu học Hòa Vinh 2, Phú Yên), Phạm Thị Phương Thảo (lớp 3, tiểu học Phạm Chấn, Hải Dương), Hoàng Nguyễn Lan Nghi (lớp 4, Tiểu học Lê Lợi, Thừa Thiên Huế), Phan Ngọc Phúc  (Tiểu học Hà Huy Tập, Nghệ An), Trần Nguyễn Phúc Thịnh (lớp 5, Tiểu học Trưng Vương, Phú Yên), Lê Nhật Trung Trung (lớp 5, Nghệ An), Đinh Gia Huy (lớp 6, THCS Văn Lang, Phú Thọ), Hồ Thị Thúy Vy (THCS Trần Bá, Bình Định), Nguyễn Bá Minh Đạt (THCS Văn Lang, Phú Thọ), Nguyễn Văn Bình (THCS Công Lập, Hà Tĩnh), Hồ Viết Đức Lương (THCS Đặng Chánh Kỷ, Nghệ An).

14 bạn thí sinh đạt giải Nhì sẽ được trao bằng khen và giải thưởng trị giá 3.000.000 đồng.

7 gương mặt xuất sắc nhất đạt giải quán quân của cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn năm học 2016 - 2017 đó là: Nguyễn Sỹ Việt – Nghệ An, Bùi Mai Thảo Uyên – HCM, Trần Quốc Khánh – Bình Dương, Trần Hoàng Triệu – Quảng Ngãi, Nguyễn Như Quỳnh – Nghệ An, Nguyễn Đặng Hoàng – Phú Yên.

Anh Nguyễn Văn Hùng (Phó trưởng ban Dân vận Trung ương), anh Nguyễn Quốc Phong (Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) trao giải Nhất cho các thí sinh. Mỗi thí sinh sẽ nhận được cúp vàng, giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. 

“Chinh Phục Vũ Môn” là một trong những Cuộc thi kiến thức trực tuyến dành riêng cho các học sinh khối Tiểu học và THCS trên quy mô toàn quốc. Sau hai mùa I và II, Cuộc thi đã dần khẳng định được ý nghĩa thiết thực, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các bạn học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức cơ bản trong nhà trường, phát triển tư duy sáng tạo, hướng các bạn đến những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần đẩy lùi các trò chơi độc hại. Đây chắc hẳn là một sân chơi đáng nhớ trong đời học sinh của các bạn thiếu niên Việt Nam.

 

Ngọc Hà

 

 

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Vinh danh những gương mặt xuất sắc nhất của "Chinh Phục Vũ Môn" mùa III tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.