Theo tiết lộ từ Han Boxiao, giám đốc sản phẩm của Vivo, X300 Ultra sẽ sở hữu hệ thống camera telephoto dạng kính tiềm vọng ZEISS thế hệ thứ năm với độ phân giải 200 megapixel. Camera này sử dụng cảm biến Samsung HP0 và được Vivo đặt tên nội bộ là “Thanos”.
Trước đó, Vivo đã xác nhận camera chính của thiết bị sử dụng cảm biến Sony LYT-901 200 megapixel. Như vậy, X300 Ultra có thể trở thành smartphone flagship đầu tiên trên thế giới trang bị 2 cảm biến 200 megapixel trên cùng một thiết bị.
Bên cạnh phần cứng mạnh, Vivo còn tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh BlueImage do hãng phát triển. Công nghệ này được thiết kế để cải thiện độ chính xác màu sắc, nâng cao hiệu suất lấy nét tự động, tối ưu dải tương phản động HDR và giảm mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống camera.
Một điểm đáng chú ý khác là khả năng chống rung của camera telephoto. Theo Vivo, ống kính này đạt mức chống rung quang học khoảng 3°, cao hơn đáng kể so với mức phổ biến 0,7° đến 1° trên các smartphone hiện nay. Trước đó, mẫu X200 Ultra chỉ đạt khoảng 1,2°.
Nhờ mức chống rung cao, Vivo cho biết hiệu quả ổn định hình ảnh có thể tăng gấp hai đến ba lần, tiệm cận với khả năng chống rung của các thiết bị gimbal.
Camera telephoto trên X300 Ultra cũng được cho là đạt chuẩn CIPA 7.0, tiêu chuẩn thường dùng để đánh giá hiệu quả chống rung trên máy ảnh và ống kính chuyên nghiệp. Điều này cho phép người dùng chụp ảnh với thời gian phơi sáng dài hơn trong điều kiện thiếu sáng mà vẫn hạn chế rung tay.
Hệ thống telephoto của máy được thiết kế để hoạt động tốt ở các tiêu cự dài như 200mm hoặc 400mm, hỗ trợ chụp ảnh zoom xa và quay video cầm tay ổn định hơn.
Ngoài hai cảm biến 200MP, cụm camera sau của X300 Ultra được cho là còn có camera góc siêu rộng 50MP dùng cảm biến Sony LYT-828 và một cảm biến đa phổ 5MP giúp cải thiện độ chính xác màu sắc.
Với cấu hình camera tập trung mạnh vào khả năng chụp ảnh và quay video, Vivo X300 Ultra được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những smartphone đáng chú ý nhất trong phân khúc flagship khi chính thức ra mắt.











