Xác định 79 người Hà Nội đi chung chuyến bay với bệnh nhân Covid-19, 1 người biểu hiện đau rát họng

Hồng Minh
Chiều 26/3, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã xác định 79 người đang sống tại thành phố Hà Nội đi cùng chuyến bay với "bệnh nhân 2582" từ Phú Quốc về Hải Phòng.

Trong số 79 người này, có 4 F1, gồm 17 người ở quận Thanh Xuân, 13 người ở quận Hoàng Mai, Đống Đa (10), Nam Từ Liêm (8), Hai Bà Trưng (7), Ba Đình (6), hai quận Đông Anh và Tây Hồ đều 4, Hoàn Kiếm (3), ba quận Bắc Từ Liêm, Hà Đông và Cầu Giấy đều hai, Thạch Thất một ca.

Đáng chú ý, một F1 là tiếp viên có biểu hiện đau rát họng, đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn. Ba F1 còn lại đã được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung. Những người liên quan khác cùng chuyến bay đang tiếp tục được các quận, huyện, thị xã điều tra xác minh, lấy mẫu bệnh phẩm và cách ly tại nhà.

Xác định 79 người Hà Nội đi chung chuyến bay với bệnh nhân Covid-19, 1 người có biển hiện đau rát họng - Ảnh 1
Xác định 79 người Hà Nội đi chung chuyến bay với bệnh nhân Covid-19, 1 người có biển hiện đau rát họng

Bệnh nhân 2582, sinh năm 1996, nhập cảnh trái phép bằng tàu cá vào Phú Quốc ngày 22/3. Sau đó, người này đi chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về sân bay Nội Bài (Hà Nội), rồi đi xe riêng về Hải Phòng. Ngày 24/3, cô  đến Bệnh viện Vinmec Hải Phòng xét nghiệm, ngày 25/3 kết quả dương tính. 

Ngoài Hà Nội, 14 tỉnh thành, thành phố khác cũng ghi nhận có người là hành khách cùng chuyến bay với ca nhiễm, đang được tiếp tục rà soát, cụ thể: TP.HCM (28), Hải Phòng (22), Phú Thọ (11), Lào Cai (9), Ninh Bình (6), Bắc Ninh (2), Thái Bình (2), Kiên Giang (2), Hưng Yên (1), Nam Định (1), Nghệ An (1), Thái Nguyên (1), Thanh Hóa (1), Vĩnh Phúc (1).

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội phát đi thông báo yêu cầu những hành khách đi trên chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về Nội Bài ngày 22/3, hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng 15h phải tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Họ cần liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch: 0969082115 - 0949396115 để được tư vấn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.